
Tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, các tổ thợ làm việc liên tục hơn một tháng qua để xử lý lớp bề mặt, đắp chi tiết và sơn

Ngoài ngựa chính, xưởng còn hoàn thiện các linh vật ngựa kích thước nhỏ hơn cho các tiểu cảnh phụ

Năm nay, linh vật ngựa là tâm điểm. Ngựa chính cao khoảng 7m, dài hơn 9m, đặt trên phần đế cao 11m. Mô hình tích hợp mapping ánh sáng, chuyển động cơ học và đèn LED. Đây là hạng mục có thời gian thi công dài và nhiều công đoạn kỹ thuật

Hiện có khoảng 8 linh vật ngựa khác nhau về kích cỡ và màu sắc đang được hoàn thiện. Ngựa được tạo hình từ vật liệu nhẹ và thân thiện môi trường


Một số đã hoàn thiện lớp sơn và chờ đóng kiện để vận chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết ông đã tham gia thi công linh vật đường hoa hơn 12 năm, trong đó 10 mùa đảm nhận phần linh vật

Ngoài linh vật ngựa, xưởng còn thi công mô hình đèn kéo quân cỡ lớn để trưng bày tại đường hoa. Sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện phần khung. Đèn cao hơn 6 m, đường kính khoảng 6,4 m, dự kiến đặt trong đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức”. Theo thiết kế, trục xoay của đèn hoạt động liên tục, tái hiện khung cảnh dân gian dịp Tết gắn với những hình ảnh quen thuộc. Đây là điểm nhấn mang yếu tố truyền thống, thể hiện bản sắc văn hoá trong không gian đường hoa năm nay.


Cách đó không xa, xưởng của nghệ nhân Đỗ Thế Bình (Phường Hiệp Bình) cũng gấp rút hoàn thiện các linh vật ngựa cỡ nhỏ và đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú”

Đại cảnh này dự kiến có 9 linh vật ngựa trong tư thế phi nước đại

Tiến độ đạt khoảng 90% và sẽ được chốt trong hơn một tuần tới trước khi vận chuyển ra Nguyễn Huệ. Phần lắp dựng, căn chỉnh và chạy thử ánh sáng tại hiện trường dự kiến kéo dài khoảng 7 ngày

Điểm nhấn của đại cảnh là cụm vòm dài gần 17m, cao gần 10m. Kết cấu gồm ban công và trụ phong, toàn bộ khung được gia cố sắt thép để bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Trong cụm “Giang sơn cẩm tú”, 3/9 linh vật được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP.HCM – Vũng Tàu – Bình Dương. “Cụm vòm dài gần 17m, cao gần 10m, phần khung phải gia cố sắt thép để bảo đảm an toàn,” anh Đỗ Thế Bình nói. Theo anh, linh vật ngựa được dựng từ khung kim loại, composite kết hợp foam và phủ sơn dạ quang để tăng hiệu ứng ánh sáng.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, gồm các đại cảnh lớn và linh vật thể hiện giai đoạn phát triển mới của TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu


Đường hoa mở cửa từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức tại khu trung tâm TP.HCM