LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây

Quyết Một Phen, Theo Nhịp Sống Việt 15:34 06/02/2020

Tình hình "sức khỏe" của Liên Quân Mobile ở các server do Tencent điều hành đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Liên Quân Mobile là game MOBA trên di động sở hữu số giờ xem giải hàng đầu thế giới. Đó là thành tích đáng tự hào, là "ước mơ" của nhiều tựa game MOBA "đàn em" nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận sự thật một cách đa chiều. Theo đó, phiên bản quốc tế của Vương Giả Vinh Diệu chỉ gây tiếng vang và còn tạo sức hút lớn ở... 2 nước: Thái Lan và Việt Nam. Tỷ lệ xem giải khoảng hơn 90% tới từ 2 quốc gia Đông Nam Á này đã phản ánh đúng sự mất cân đối của Liên Quân Mobile trên phương diện cộng đồng.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 1.

Giao diện Shop của Liên Quân Mobile phiên bản Tencent phát hành đang khá đơn sơ.

Trái ngược với làn sóng Esports mạnh mẽ mà Liên Quân Mobile đang lan tỏa ở một vài khu vực, thì cộng đồng game thủ đam mê thể loại MOBA bên Phương Tây lại khá hờ hững với nó. Số lượng người chơi khiêm tốn (so với VN) tất nhiên không thể mang lại doanh thu tốt. Tencent đã dẹp bỏ giải Valor Series cho các cụm Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Âu suốt cả năm qua. Hiện tại, những chính sách điều hành của Tencent cũng khiến người chơi AoV Phương Tây cảm thấy lo lắng. Theo đó, hàng loạt những tính năng cốt lõi của game như Vẽ Bùa, Vòng quay 12 ô, Trả góp đã không được duy trì.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 2.

Vòng quay Kho Báu là tính năng duy nhất tạo ra sức hút với game thủ Phương Tây.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 3.

Tỷ lệ rớt các skin hiếm và cao cấp từ vòng quay này là rất cao.

Thêm nữa, hệ thống đổi thưởng Đá Quý cũng có biến động lớn khi Tencent loại bỏ hầu hết skin cao cấp ra và chỉ giữ lại Maloch Robot. Những vật phẩm mà họ bán ra lúc này cũng khá đơn điệu. Ngoài tính năng Sổ Sứ Mệnh thì các hình thức phân phối tướng, skin còn lại chỉ là dưới dạng bán trực tiếp. Tiếp nữa là ở giao diện Sự kiện, nhưng nội dung mới chưa được triển lai và nó khá giống với thời điểm cách đây 1 năm.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 4.

Liên Quân Mobile phiên bản Tencent đang được vận hành khá tệ.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 5.

Việc phân phối các item mới được Tencent thực hiện khá máy móc, thiếu tính toán,...

Tình hình kinh doanh của AoV bên Phương Tây đã và đang trong giai đoạn cầm chừng khi mà cộng đồng game thủ đang hướng về siêu phẩm LMHT Tốc Chiến. Chính sách điều hành của Tencent như hiện tại đã khiến khá nhiều người chán nản. Rất nhiều game thủ Bắc Mỹ, Châu Âu đã tâm sự trên Reddit về nguyện vọng được sát nhập máy chủ để được tham gia vào các Event sôi động, việc leo Rank từ đó càng có tính cạnh tranh cao hơn nữa. Thế nhưng, lộ trình ghép server của Tencent dành cho AoV vẫn đang trong giai đoạn... nghiên cứu như chia sẻ của Timi cách đây vài tuần.

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 6.

Tencent dẫu hoàn thành việc nâng cấp phiên bản 1.33 nhưng sức hút của AoV vẫn không được cải thiện..

LMHT: Tốc Chiến chưa ra mắt nhưng Liên Quân Mobile đã có dấu hiệu hụt hơi ở Phương Tây - Ảnh 7.