LMHT: Peanut bị ví von là 'cục tạ' của LGD Gaming, siêu sao đi rừng số 1 Hàn Quốc giờ chỉ là dĩ vãng

Loris CarryUs, Theo Nhịp Sống Việt 20:42 11/03/2020

Những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp của Peanut có lẽ đã lui vào dĩ vãng cùng sự tan rã của ROX Tigers và thất bại đau đớn tại CKTG 2017 cùng SKT.

Được LGD Gaming đưa về từ Gen.G Esports với một bản hợp đồng được đồn đoán là kỷ lục của LPL, Peanut vốn dĩ được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu đưa nhà cựu vô địch LMHT Trung Quốc tìm lại ánh hào quang xưa.

Tuy nhiên, sau khi trải qua 2 vòng đấu đầu tiên, những ấn tượng mà LGD nói chung và Peanut nói riêng để lại trong mắt người hâm mộ chỉ là sự thất vọng. Cùng với Suning Gaming, họ đã toàn thua cả 2 trận, chỉ thắng duy nhất 1 ván đấu, và bản thân Peanut cũng đã có một màn trình diễn tương đối lạc nhịp trong thất bại 0-2 trước Dominus Esports ở vòng đấu vừa qua.

DMO vs LGD Highlights ALL GAMES LPL Spring 2020

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc ngay lập tức mổ xẻ trường hợp của cựu tuyển thủ ROX và SKT. Một số ý kiến đặt ra nghi vấn rằng liệu Peanut có phải là lựa chọn phù hợp để đưa LGD trở lại đỉnh vinh quang? Trong khi đó, rất nhiều người hâm mộ LMHT châu Á thì phũ phàng thừa nhận: "Tôi chẳng có tí ấn tượng nào về Peanut ngoài việc cậu ta trông cũng khá đẹp trai."

Những nhận định này đang chỉ ra một thực tại phũ phàng với tuyển thủ có biệt danh "Đậu phộng", rằng anh đang rơi vào quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp và vấp phải thử thách thực sự trong việc khẳng định tên tuổi của mình.

LMHT: Peanut bị ví von là cục tạ của LGD Gaming, siêu sao đi rừng số 1 Hàn Quốc giờ chỉ là dĩ vãng - Ảnh 2.

Peanut gia nhập LGD với rất nhiều kỳ vọng, nhưng lại chưa có một màn trình diễn nào đủ để thuyết phục người hâm mộ

Nhược điểm lớn nhất của Peanut, đã được chứng minh qua cả quá trình chinh chiến tại đấu trường chuyên nghiệp của anh, chính là sự thích nghi chậm chạp với meta. Lối chơi của Peanut có phần tương đồng với SofM, tập trung càn quét tài nguyên rừng, tận dụng sự vượt trội về lượng kinh nghiệm và trang bị trong giai đoạn đầu - giữa trận đấu để áp đảo đối phương.

Với lối chơi này, Peanut đã cùng ROX Tigers chinh phục thành công danh hiệu vô địch LCK mùa hè 2016 và chỉ chịu thua SKT - Nhà vô địch CKTG 2016. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang khoác áo SKT, phong độ của Peanut đã "cùn" đi trông thấy, một phần do meta game liên tục thay đổi, và phần còn lại cũng do bản thân anh chàng không đủ khả năng để chiếm giữ suất thi đấu thường xuyên khi phải cạnh tranh cùng Blank.

LMHT: Peanut bị ví von là cục tạ của LGD Gaming, siêu sao đi rừng số 1 Hàn Quốc giờ chỉ là dĩ vãng - Ảnh 3.

Dù vẫn cùng SKT giành ngôi Á quân CKTG 2017, nhưng màn trình diễn của Peanut thì chưa thể thuyết phục được các fan hâm mộ của đội tuyển này

Nói Peanut là nạn nhân của meta cũng không hẳn chính xác, mà thực tế, khả năng thích ứng chậm chạp của Đậu nhỏ đã khiến trình độ của anh tụt lùi quá sâu so với những ngôi sao Đi rừng mới nổi khác. Bể tướng hạn hẹp và không phù hợp sử dụng những quân bài chống chịu khiến Peanut gần như bị out-meta hoàn toàn trong giai đoạn mùa giải 2019 vừa qua.

Kết quả là dù cho có trở thành siêu sao Đi rừng đắt giá nhất Hàn Quốc trong màu áo Gen.G, hay trở thành người hưởng lương cao nhất của LGD, thì Peanut vẫn khiến cộng đồng fan hâm mộ nhiều lần phải thở dài thất vọng.

LMHT: Peanut bị ví von là cục tạ của LGD Gaming, siêu sao đi rừng số 1 Hàn Quốc giờ chỉ là dĩ vãng - Ảnh 4.

Peanut cực kỳ nổi tiếng với những vị tướng mang thiên hướng tấn công như Lee Sin, Nidalee hay Olaf, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể sử dụng để tỏa sáng. Khi phải pick các vị tướng tank, Peanut luôn tỏ ra lạc lõng trong lối chơi kiểm soát của đồng đội

Sự đi xuống của Peanut chắc chắn sẽ còn để lại nhiều nỗi tiếc nuối đối với người hâm mộ, bởi lẽ những năm tháng hoàng kim nhất trong sự nghiệp của anh có lẽ đã trở thành dĩ vãng, như cách mà đội hình ROX Tigers tan rã năm xưa.

Dĩ nhiên, LGD Gaming mới chỉ trải qua 2 vòng đấu tại LPL Mùa Xuân 2020, và vẫn còn quá sớm để kết luận bản hợp đồng mang tên Peanut là thành công hay thất bại. Nhưng những vấn đề của riêng cá nhân Peanut thì đã hiện hữu rõ ràng, và điều anh cần làm lúc này là cải thiện lối chơi của bản thân, nếu không muốn phải trượt dài ở bên kia sườn dốc sự nghiệp khi mới chỉ bước sang tuổi 22.

LMHT: Peanut bị ví von là cục tạ của LGD Gaming, siêu sao đi rừng số 1 Hàn Quốc giờ chỉ là dĩ vãng - Ảnh 5.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày