Liệu chỉ "nằm không" có kiếm được tiền? Đáp án là "Có", nhưng trước khi làm được bạn cần biết 3 điều tối quan trọng!

Empathy, Theo Doanh nghiệp & tiếp thị 17:19 20/07/2021

Khi nhiều người nghĩ đến việc "há miệng chờ sung", không bỏ công cũng có tiền, đây chính là thời cơ để bạn bứt phá chính mình.

(01)

Có nhiều bạn trẻ thường hỏi tôi:

"Làm thế nào để sinh viên năm nhất kiếm được tiền?"

"Tôi cũng thích viết, vậy tôi cần làm gì?"

"Làm thế nào để trở nên giàu có như người khác?"

"Làm thế nào để có đủ khả năng mua một ngôi nhà và chiếc xe thuộc về mình?"

"Công việc nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất?"

Đối với hầu hết mọi người, kiếm tiền thật sự là vấn đề được quan tâm và săn đón rất nhiều.

Nếu bạn thấy có "chuyên gia online" với dòng giới thiệu dạy bạn kiếm thu nhập 100 triệu/tháng chỉ với khóa học ngắn hạn, học phí thấp,... Vậy tôi thành thật khuyên bạn, dứt khoát nên lướt qua nó.

Lý thuyết thành công có rất nhiều, nhưng để đạt được nó, phụ thuộc vào hành động của bạn.

(02)

Muốn kiếm được nhiều tiền, thậm chí đạt tới "cảnh giới" mà không làm việc cũng có tiền chảy vào túi, trước tiên bạn phải học cách thích nghi với sự cạnh tranh.

Điều này có nghĩa là gì?

Bạn phải hiểu một sự thật, xã hội có rất nhiều người ưu tú, người trẻ giỏi hơn người già hay người ít học thành công hơn người học cao đó đều là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Bạn không nên so sánh mù quáng, mà hãy học được cách kiểm soát cảm xúc, tư duy bản thân, biết hài lòng với hiện tại.

Tuy vậy, cũng đừng sợ cạnh tranh, nếu đó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, đừng sợ làm mất lòng mọi người, hãy cứ phát huy năng lực thực sự của bạn.

Cạnh tranh có hai lợi ích:

Một là giúp bạn vượt qua khuôn mẫu của bản thân, để có tầm nhìn xa hơn.

Hai là giúp bạn thích nghi với sự thay đổi mới, để có thể thích ứng với sự cạnh tranh và cải thiện bản thân.

Trên thực tế, không phải ai suốt đời cũng giữ được đỉnh cao phong độ. Nối tiếp với thành công sẽ có không ít rắc rối đang thử thách bạn.

Thị trường chỉ có thể duy trì hoạt động dựa vào cạnh tranh liên tục. Cạnh tranh khiến người dám đương đầu trở nên mạnh mẽ hơn, đạt được sự đổi mới, cũng như kích thích các ngành công nghệ mới nổi và công nghệ cao phát triển.

Thế nên, thích ứng với cạnh tranh là một cách hiệu quả để thích ứng với xu thế tự đổi mới.

Liệu chỉ nằm không có kiếm được tiền? Đáp án là Có, nhưng trước khi làm được bạn cần biết 3 điều tối quan trọng! - Ảnh 1.

(03)

Học cách làm việc có chọn lọc.

Xung quanh bạn không thiếu những người thế này: Nhìn qua cuộc đời họ thật bận rộn, nhưng kết quả lại không được lý tưởng như mong muốn. Nhưng những người trông khá rảnh rỗi, thoải mái lại rất thành công, giống như "nằm không" cũng có tiền!

Tại sao?

Có đôi khi, nỗ lực có tác dụng cao hơn năng lực, mà lựa chọn đúng lại chính là thứ quyết định nỗ lực có hiệu quả hay không?

Sống ở đời, chúng ta phải không ngừng trau dồi mọi thứ: từ kiến thức đến kinh nghiệm sống. Sự chấp nhận và hiểu biết của mỗi người là khác nhau, nên bạn phải nỗ lực thực sự!

Thế nhưng có nhiều người lại đang lao động cực nhọc với sợi dây xiềng xích. Họ nỗ lực mù quáng mà không hề có chọn lọc. Họ thấy việc gì cũng làm, thấy điều gì cũng học.

Đừng nên như vậy! Quãng đời này không đủ thời gian để bạn trải nghiệm đủ nhiều như thế!

Nếu nỗ lực có chọn lọc, bạn sẽ rút ngắn được rất nhiều khó khăn.

Bạn cần tích cực chọn lọc những kỹ năng bản thân mạnh cùng những công việc phù hợp. Lao động chăm chỉ nhưng thiếu nhận thức phân biệt phù hợp hay không là quá trình khiến bạn lao đầu xuống dốc.

Ngoài ra, nên chọn lĩnh vực, hay ngành nghề mà bạn giỏi, am hiểu để tạo hiệu quả cao trong công việc, nâng cao giá trị cá nhân.

Giống như việc chạy trên đường đua, bạn cứ chạy ngược với hiệu lệnh, sẽ gây rắc rối cho người khác và chính mình.

Liệu chỉ nằm không có kiếm được tiền? Đáp án là Có, nhưng trước khi làm được bạn cần biết 3 điều tối quan trọng! - Ảnh 2.

(04)

Hãy tìm ra giá trị bản thân và nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi.

Mục tiêu để mọi người nỗ lực là tiền. Vậy trước khi làm được điều đó, bạn phải cải thiện được giá trị bản thân.

Bạn phải nhìn nhận rõ chính mình của "hiện tại".

Khi chúng ta làm việc với tiền, đích đến sẽ dần thay đổi, vì hiếm ai có thể hài lòng với những gì đang có.

Thế nên, hãy học cách nhìn nhận đúng về bản thân mình. Thất bại là điều khó tránh khỏi, quan trọng là phải biết không ngừng nâng cao năng lực.

Nếu chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến việc nâng tầm giá trị, bạn đang sống những ngày lãng phí năng lực mà thôi.

Trước đây, cách để giàu là tiết kiệm tiền, nhưng hiện nay, cách để giàu là tìm kiếm tiền.

Tiền sẽ là thứ đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động sống của bạn, nhưng nó không phải là mục đích duy nhất.

Bản thân bạn phải là người làm chủ đồng tiền, như vậy mới có thể tiếp tục thăng hạng trong cuộc sống!