Liên tiếp xảy ra hai trận động đất 4,3 và 4,2 độ richter ở Sơn La sáng nay

Hoàng An, Theo Pháp luật và bạn đọc 12:31 17/08/2020

Hai trận động đất 4,3 và 4,2 độ richter cách nhau vài phút xảy ra tại hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu của Sơn La.

Liên tiếp xảy ra hai trận động đất 4,3 và 4,2 độ richter ở Sơn La sáng nay - Ảnh 1.

Các trận động đất những ngày đầu tháng 8/2020 gây hư hỏng nhà cửa.

Theo thông tin từ Viện vật lý địa cầu, vào hồi 1 giờ 13 phút 4 giây (giờ GMT) ngày 17/8, tức 8 giờ 13 phút 4 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.928 độ vĩ Bắc, 104.898 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 tại khu vực tâm chấn.

Tiếp đến, vào hồi 1 giờ 25 phút 59 giây (giờ GMT), tức 8 giờ 25 phút 59 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, tiếp tục xảy một trận động đất có độ lớn 4,2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.893 độ vĩ Bắc, 104.729 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 tại khu vực tâm chấn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước đó, liên tiếp những ngày cuối tháng 7/2020 - 7/8/2020 hàng loạt trận động đất, lớn nhỏ xảy ra tập trung chủ yếu ở huyện Mộc Châu (Sơn La), khiến hàng loạt ngôi nhà của người dân hư hỏng.

Vào hồi 13 giờ 58 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16/8 tức 20 giờ 58 phút 18 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 2,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.369 độ vĩ Bắc, 102.657 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày