Liên Quân Mobile: Garena quảng cáo tướng thứ 100, game thủ quan ngại "phải 6 ô cấm mới đủ"

Quyết Một Phen, Theo Trí Thức Trẻ 00:47 17/05/2020

Số lượng tướng Liên Quân Mobile được đánh giá là gây mất cân bằng vẫn được nối dài.

Có thể nói trong 3 năm rưỡi tồn tại tới nay, tình trạng mất cân bằng tướng của Liên Quân Mobile chưa bao giờ gây bức xúc đến vậy. Cộng đồng được đón nhận những nhân tố mới không những lỗi sát thương mà có khi còn lỗi ở cả... cơ chế.

Chính Tencent đã phải thừa nhận những con số "biết nói", phản ánh chính xác việc tướng mới ra nhưng không được sử dụng phổ biến do bị cấm quá gắt. Đơn cử như Keera và Paine, cặp đôi tướng phép đi rừng đã thực sự tạo ra nỗi khiếp đảm với các tướng máu giấy và Tốc Biến hay cú lướt là không đủ để chúng thoát khỏi nguy hiểm.

Liên Quân Mobile: Garena quảng cáo tướng thứ 100, game thủ quan ngại phải 6 ô cấm mới đủ - Ảnh 1.

Dạ Vũ Vương Zata.

Sau Keera và Paine, Laville xuất hiện với tư cách xạ thủ "dễ chơi, dễ trúng thưởng" và được coi như "Lord" tiếp theo của nhóm tướng đánh tầm xa bên cạnh Fennik.

Thế nhưng phải khi Rouie ra mắt thì mức độ "phẫn nộ" của số đông game thủ đã đạt đỉnh. Họ không thể chấp nhận một tướng có kỹ năng "kết hợp" khiến nạn nhân trúng chiêu thì 99,99% bỏ mạng. Hậu quả là chỉ sau ít ngày ra mắt, Timi đã phải tung ra bản cập nhật giữa mùa để xóa bỏ cơ chế "phối hợp" giữa Rouie với Roxie, Zip.

Thế nhưng, dàn tướng mất cân bằng của Liên Quân Mobile có thể sẽ được nối dài với nhân tố thứ 100, đó là Dạ Vũ Vương Zata.

Liên Quân Mobile: Garena quảng cáo tướng thứ 100, game thủ quan ngại phải 6 ô cấm mới đủ - Ảnh 2.

Zata sở hữu trạng thái "không thể bị chọn làm mục tiêu" hay có thể hiểu là "bất tử".

Zata có bản gốc là Thượng Quan Uyển Nhi bên VGVD và sở hữu bộ kỹ năng kế thừa gần như nguyên bản. Cũng giống như loạt sát thủ như Murad, Zill hay Errol đều có trạng thái "không thể bị chọn làm mục tiêu" hay có thể hiểu là "bất tử" trong thoáng chốc.

Không những vậy, nạn nhân còn phải chịu sát thương theo từng đợt.

Liên Quân Mobile: Garena quảng cáo tướng thứ 100, game thủ quan ngại phải 6 ô cấm mới đủ - Ảnh 3.

Rouie, Laville, Alice hay Aleister, Paine vẫn bị cấm tràn lan ở Rank Cao Thủ, Tinh Anh.

Dĩ nhiên, với một tướng có có chế tấn công ưu việt như vậy thì 4 ô cấm ở Rank Kim Cương là không đủ. Bởi số lượng tướng phải cấm lúc này đã vượt con số 10. Trong đó, chúng ta tạm chia ra làm 2 nhóm:

Nhóm 1 gồm những tướng mới ra mắt không lâu: Keera, Paine, Laville, Rouie và sắp tới là Zata.

Nhóm 2 gồm những cái tên cũ nhưng đã được buff khá mạnh để thực sự trở lại ấn tượng: Điêu Thuyền, Aleister, Payna, Alice.

Nhóm 3 gồm những cái tên "không cũ, không mới" và đã có chỗ đứng vững chắc như: Zip, Capheny hay Murad, Nakroth.

Liên Quân Mobile: Garena quảng cáo tướng thứ 100, game thủ quan ngại phải 6 ô cấm mới đủ - Ảnh 4.

Game thủ đưa ra quan điểm khi Garena quảng cáo tướng thứ 100 được dự đoán sẽ sở hữu sức mạnh "không bình thường".

Vậy thì 4 ô cấm của Liên Quân Mobile lúc này có lẽ là không đủ. Do đó, cộng đồng đã đưa ra ý kiến là lên nâng số lượng lượt cấm lên 6 hoặc thậm chí là 8 lượt như ở các giải đấu AoV chuyên nghiệp.

Thực tế cho thấy, game thủ Liên Quân Mobile lúc này phải chấp nhận thực trạng tướng mất cân bằng theo kiểu khá lạ lùng. Đó là họ phải đợi Garena mở bán tướng mất cân bằng mới để đám "siêu nhân" cũ có cơ hội được chơi, thay vì cứ đợi Timi lên kế hoạch nerf ở bản cập nhật tiếp theo. Cách cân bằng tướng theo kiểu tạo ra tướng... mất cân bằng hơn như Timi hiện nay cũng góp phần khiến Liên Quân Mobile càng nhận phải những ý kiến đánh giá thiếu tích cực.