Lịch trình ngày tuyển Việt Nam hội quân: HLV Park Hang-seo đi tiêm phòng, cả đội xét nghiệm Covid-19

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 07:53 07/05/2021

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 7/5, chính thức bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày hội quân được đẩy lên sớm 3 ngày so với kế hoạch. Lý do là bởi vòng 13 V.League 2021 phải hoãn vì dịch Covid-19.

Các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ có thể nhận phòng từ trưa 7/5. Đội tuyển Việt Nam dự kiến ở tại khách sạn Grand Plaza tại Hà Nội. Nơi ở nằm cách Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, địa điểm tập luyện, khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt.

Lịch trình ngày tuyển Việt Nam hội quân: HLV Park Hang-seo đi tiêm phòng, cả đội xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ được tiêm mũi thứ hai vaccine Covid-19 vào sáng 7/5 (Ảnh: VFF)

Sáng cùng ngày, HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện, một số thành viên VFF phục vụ đội tuyển sẽ đi tiêm mũi thứ hai vaccine Covid-19. Mũi thứ nhất được tiêm từ ngày 5/4.

37 cầu thủ được tập trung đợt này cũng đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19 từ ngày 19-22/4. Phải đến khoảng ngày 22/5, các cầu thủ mới bắt đầu được tiêm mũi thứ hai.

Cũng trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR và nghỉ ngơi. Các cầu thủ được yêu cầu chỉ ở tại khách sạn, hạn chế tối đa việc ra ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

VFF cũng đưa ra thông báo "các cầu thủ thuộc biên chế SLNA do trở thành F2 của bệnh nhân Covid-19 và đang được thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh".

3 cầu thủ SLNA được triệu tập là Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng. Cả ba phải cách ly tập trung cùng toàn đội SLNA trong 12 ngày. Dự kiến, họ hội quân cùng đội tuyển vào ngày 18/5.

Lịch trình ngày tuyển Việt Nam hội quân: HLV Park Hang-seo đi tiêm phòng, cả đội xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Các thành viên tuyển Việt Nam sẽ được xét nghiệm nhanh Covid-19 trong ngày đầu hội quân (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngoài tổn thất trên, một số cầu thủ khác cũng đang gặp chấn thương và chưa thể tập luyện bình thường như Trọng Hoàng (Viettel), Văn Xuân, Văn Hậu (Hà Nội FC). Một số khác có tiền sử chấn thương hoặc bị chấn thương nặng cần theo dõi sát sao như Đình Trọng, Duy Mạnh (Hà Nội FC), Tuấn Anh (HAGL), Đức Chinh (Đà Nẵng), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Ở danh sách tập trung lần này, HLV Park Hang-seo ưu tiên những cầu thủ kỳ cựu đã quen thuộc lối chơi. Ông cũng trao cơ hội cho một số người mới như thủ môn Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng) hay các cầu thủ trẻ trong độ tuổi U22 như Văn Xuân, Việt Anh (Hà Nội FC), Thanh Bình (Viettel).

Trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên trong đợt triệu tập này. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng vẫn có tên trong đội hình cuối cùng sang UAE. Thủ môn sinh năm 1993 đang tập luyện ở Nhật Bản cùng CLB chủ quản Cerezo Osaka. Anh có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 31/5.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập luyện từ ngày 9/5 đến 26/5 tại Hà Nội. HLV Park Hang-seo muốn có một trận giao hữu nhưng chưa chốt được đối thủ.

Tối 26/5, đội lên đường sang UAE trên chuyên cơ riêng. Ngày 31/5, đội dự kiến có trận giao hữu với Jordan.

Đội tuyển Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị, thích ứng khí hậu ở UAE trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 gặp Indonesia vào ngày 7/6. Sau đó, đội lần lượt gặp Malaysia và chủ nhà UAE vào ngày 11/6 và 15/6.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm). Indonesia chưa có điểm nào và hết cơ hội cạnh tranh.

Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC)

- Hậu vệ (16): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hoá)

- Tiền vệ (12): Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng); Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Long An)