Lịch trình của BN157 tại TP.HCM: Nữ giáo viên người Anh từng đến quán bar Buddha, lấy mẫu xét nghiệm hơn 500 người ở chung cư quận 4

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 19:02 27/03/2020

87 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 4 ca tiếp xúc gần. Ngoài ra, 418 người gồm toàn bộ cư dân của 160 căn hộ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại block B, nhân viên ban quản lý chung cư Copac Square cũng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tối 27/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 10 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm đến thời điểm hiện tại lên 163 ca. Đặc biệt, có 3 ca nhiễm liên quan đến quán bar Buddha (BN157, 158, 159).

Ngoài 2 cư dân tại quận 2 liên quan đến quán bar trên thì BN157 là một nữ giáo viên người Anh (31 tuổi, ngụ tại đường Tôn Đản, phường 13, quận 4). Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính và từng đến quán bar Buddha. 

Lịch trình của BN157 tại TP.HCM: Nữ giáo viên người Anh từng đến quán bar Buddha, lấy mẫu xét nghiệm hơn 500 người ở chung cư quận 4 - Ảnh 1.

Hiện "ổ dịch" tại quán bar Buddha đã xác định được 13 người nhiễm Covid-19.

Cụ thể, vào ngày 14/3, bệnh nhân đi cùng với 3 người bạn đến quán bar Buddha, sau đó cùng 3 người bạn về ở chung tại chung cư Copac Square. 

Sau khi nghe thông tin về ổ dịch tại quán bar trên, bệnh nhân chủ động cách ly tại nhà chung cư. Bệnh nhân không ra khỏi nhà, có tiếp xúc với chủ nhà đưa cơm hằng ngày.

Đến ngày 23/3, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận 4, Trạm Y tế phường, UBND phường 13 tiếp cận và hướng dẫn cách ly tại nhà. Sáng 24/3, bệnh nhân cùng 3 người bạn được lấy mẫu xét nghiệm. 

Chung cư tại quận 4 - nơi nữ bệnh nhân 157 người Anh sinh sống, các văn phòng công ty tại chung cư tạm thời đã đóng cửa.

Đến chiều 25/3, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của BV quận 4 và xác định mắc COVID-19 lúc 19 giờ 30 cùng ngày. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến những người tiếp xúc với BN157, có tất cả 87 người, 4 người tiếp xúc gần đã được đi cách ly tập trung, còn 83 trường hợp cách ly tại nhà.

Ngoài ra, 418 người gồm toàn bộ cư dân của 160 căn hộ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại block B, nhân viên ban quản lý chung cư Copac Square cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Các văn phòng, công ty tại tòa nhà cũng được tạm đóng cửa đến khi đợi thông báo mới từ lực lượng chức năng.

Lịch trình của BN157 tại TP.HCM: Nữ giáo viên người Anh từng đến quán bar Buddha, lấy mẫu xét nghiệm hơn 500 người ở chung cư quận 4 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành cách ly block B tại chung cư và lấy mẫu xét nghiệm hơn 500 người.

Trước đó, TP.HCM đã xác định được 10 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến quán bar Buhha (phường Thảo Điền, quận 2 từ ca chỉ điểm số 91): BN91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 151, 152. Như vậy, hiện đã có 13 trường hợp nhiễm Covid-19 từ ổ dịch này.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng đã xác minh được 160 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar ngày 14/03/2020, 80 người được lấy mẫu trong đó 44 trường hợp âm tính.

Ngoài ca bệnh 157, còn 2 ca mắc mới cũng liên quan đến quán bar Buddha, gồm:

CA BỆNH 158 (BN158): Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi , nghề nghiệp – kỹ thuật viên, hiện ngụ tại đường 42, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/03/2020. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 159 (BN159): Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, hiện ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3/2020. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Lịch trình của BN157 tại TP.HCM: Nữ giáo viên người Anh từng đến quán bar Buddha, lấy mẫu xét nghiệm hơn 500 người ở chung cư quận 4 - Ảnh 6.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày