Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 cơ bản đã khép lại. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nên không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh, giáo viên đều hồi hộp chờ đợi những thay đổi trong đề thi và phương thức đánh giá.
Trong hai ngày 26 và 27/6, hơn 1,16 triệu sĩ tử trên cả nước đã lần lượt bước vào các môn thi, mang theo đủ đầy cảm xúc. Sau khi hoàn thành kỳ thi, điều được chờ đợi nhất lúc này chính là điểm số. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi năm nay sẽ được công bố sớm hơn năm ngoái 1 ngày, cụ thể vào lúc 8h sáng ngày 16/7.
Năm nay, lịch công bố điểm thi sớm hơn 1 ngày so với năm ngoái.
Dưới đây là bảng tóm tắt các mốc thời gian quan trọng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025:
Thời gian | Nội dung công việc |
---|---|
Chậm nhất 11h30 ngày 28/6 | Các hội đồng thi cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các hội đồng thi vào hệ thống quản lý thi. |
Trước 17h ngày 13/7 | Các ban chỉ đạo cấp tỉnh cùng các hội đồng thi tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT, đối sánh kết quả thi. |
8h ngày 16/7 | Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 |
Chậm nhất ngày 18/7 | Các Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT |
Chậm nhất ngày 22/7 | Hoàn tất cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và giấy tờ liên quan |
Từ 16/7 đến 25/7 | các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo |
Chậm nhất ngày 3/8 | Các hội đồng thi sẽ tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). |
Chậm nhất ngày 8/8 | Sở GD&ĐT các địa phương xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. |
Kỳ thi năm nay được xem là một dấu mốc đáng chú ý khi tổ chức đồng thời cho hai nhóm thí sinh theo chương trình GDPT 2006 và 2018. Số lượng thí sinh tăng so với năm ngoái, vượt mốc 1,16 triệu thí sinh. Đặc biệt, đây là kỳ thi có số lượng môn thi nhiều nhất từ trước tới nay lên tới 14 môn, trong đó chương trình 2006 có 9 môn và chương trình 2018 có 13 môn.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi ghi nhận 41 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế chủ yếu là mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi. Môn Ngữ văn ghi nhận số vi phạm cao nhất với 22 thí sinh, tiếp theo là môn Toán với 12 thí sinh. Ở các môn thi tự chọn và bài thi tổ hợp, có 7 thí sinh bị xử lý với cùng lý do. Không có cán bộ coi thi nào bị phát hiện vi phạm quy chế trong kỳ thi năm nay.
Tổng hợp