Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do "sốc thuốc" là sự kiện như thế nào?

M.M; Ảnh: Hà S., Theo Trí Thức Trẻ 11:16 17/09/2018

Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây có 7 người tử vong vừa qua được giới thiệu "trình diễn nhạc cụ dân tộc thông qua âm thanh điện tử - những dòng nhạc đang “thống trị” khắp các Bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới”.

Sáng 17/9, thông tin một lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc nhiều người sốc thuốc. Tính tới thời điểm ngày đã có 7 người tử vong, nhiều người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang.

Theo tìm hiểu, lễ hội âm nhạc này có chủ đề Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon), được diễn ra vào tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với sự xuất hiện của các DJ hàng đầu thế giới của dòng nhạc Trap - House như Yellow Claw, Ben Nicky thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa "khủng", đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh. Theo BTC, chương trình sẽ "trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông qua những âm thanh điện tử - những dòng nhạc đang “thống trị” khắp các Bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới”.

Yellow Claw trình diễn trong Lễ hội âm nhạc ở Công Viên Nước Hồ Tây (Nguồn: Trap Raver Team)

Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 2.

Yellow Claw là nhóm “chuyên trị” thể loại nhạc Trap và Hiphop đến từ Hà Lan với 3 thành viên là Jim Aasgier, Bizzey và Nizzle. Cả 3 thành viên bắt đầu sự nghiệp vào năm 2010, đến năm 2013 tên tuổi của nhóm mới bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi kí hợp đồng với hãng thu âm Mad Decent của Diplo. Tại Mad Decent, Yellow Claw đã ra mắt khá nhiều sản phẩm chất lượng, trong đó nổi bật nhất là 2 ca khúc “DJ Turn It Up” và “Slow Down”.

Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 3.

Những hình ảnh trong Lễ hội âm nhạc tối qua.

Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 4.
Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 5.

Chương trình thu hút sự chú ý cuồng nhiệt từ nhóm bạn trẻ.

Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 6.
Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 7.
Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 8.
Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 9.
Lễ hội âm nhạc ở CV nước Hồ Tây có 7 người tử vong nghi do sốc thuốc là sự kiện như thế nào? - Ảnh 10.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày