Lễ hội âm nhạc có 7 người tử vong: Gần nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì rất nhiều xe cứu thương hú còi

Thanh Tú, Theo Thời đại 11:53 17/09/2018

Theo thông tin từ công an, trong quá trình tổ chức đại nhạc hội, anh Minh và anh Bình có biểu hiện khó thở và tử vong sau đó.

Vụ sốc thuốc ở lễ hội âm nhạc Hồ Tây: Xe cứu thương hú còi lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Lễ hội âm nhạc "Trip To The Moon" tại công viên nước Hồ Tây tối 16/9. Ảnh chụp màn hình/người lao động

Chị D.N., một người sống gần Công viên nước Hồ Tây cho biết trên báo Người lao động , tối 16/9, tiếng nhạc phát ra từ lễ hội âm nhạc tại công viên này vang xa, cách xa hàng trăm mét vẫn có thể nghe thấy.

Theo chị N., đến gần nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì rất nhiều xe cứu thương hú còi liên lục ra vào cổng khu vực Công viên nước Hồ Tây. Thời điểm đó chị nghe xôn xao tin có nhiều người tử vong.

Anh Hoàng Hải Quân (một người tham gia lễ hội âm nhạc tối 16/9 ở Công viên nước Hồ Tây) kể với VnExpress, có 3 sân khấu với khoảng 5.000 người, đa số là người trẻ, có mặt ở lễ hội. Không gian lễ hội âm nhạc khá chật.

"Gần nửa đêm, tôi đi về và nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục", anh kể với VnExpress.

Báo Người lao động dẫn báo cáo ban đầu của Công an TP Hà Nội cho hay, Đại nhạc hội Mùa Thu diễn ta tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9.

"Trong quá trình tổ chức Đại nhạc hội, anh Hoàng Nhật Minh (28 tuổi, trú tại đường Hoa Phượng, Việt Hưng, quận Long Biên) và anh Tống Xuân Bình (29 tuổi, trú tại Lê Chân, TP Hải Phòng) có biểu hiện khó thở nên đã được ban tổ chức đưa vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (ở đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày thì anh Bình và anh Minh đã tử vong", nguồn trên dẫn báo cáo của công an TP. Hà Nội.

Một vị đại diện Công an Hà Nội cho biết trên báo VnExpress, đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an quận Tây Hồ, chưa có số liệu cuối cùng về số người chết và cấp cứu. Công an TP đánh giá sự việc đặc biệt nghiêm trọng nên đã cử phòng cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp cùng công an quận điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)