Lấy 1.000 gram máu cục trong khoang màng phổi cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực

Tâm Quân, Theo Người lao động 11:09 21/03/2019

Tối 20-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân với vết thương ngực nguy kịch.

Bệnh nhân là Huỳnh Lâm Như K. (SN 1983; ngụ phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào sáng 19-3, với diễn biến như: Cách nhập viện 8 giờ bệnh nhân bị đâm vào lưng trái, vết thương chảy máu, đau và được đưa vào nhập viện tại bệnh viện ở Sóc Trăng.

Lấy 1.000 gram máu cục trong khoang màng phổi cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực  - Ảnh 1.

Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mở ngực trái đường trước vào khoang màng phổi lấy ra 1.000 gram máu cục và 1.000 ml máu loãng để cứu bệnh nhân K.

Tại đây, bệnh nhân được xử lý dẫn lưu màng phổi (T), truyền 10 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương, dẫn lưu 1.000 ml dịch, sau đó chuyển đến lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tình trạng bệnh nhân lúc vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ rất nguy kịch, như: kích thích, vật vã, hôn mê, chi lạnh, niêm nhạt, thở ngáp cá, huyết áp khó đo với chẩn đoán vết thương thấu ngực trái (T) đã dẫn lưu màng phổi – shock mất máu khai do bị đâm. Khoa Cấp cứu đã xử lý: Truyền máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh, truyền tiểu cầu, sử dụng vận mạch, tiến hành hội chẩn khẩn với Khoa Ngoại Lồng ngực và chuyển bệnh vào phòng mổ 20 phút sau khi vào viện.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Trầm Công Chất, ThS-BS Trần Thanh Bình tiến hành phẫu thuật khẩn cho bệnh nhân: mở ngực trái đường trước vào khoang màng phổi lấy ra 1.000 gram máu cục và 1.000 ml máu loãng, hút hết máu cục và máu loãng. Kiểm tra thấy vết thương thấu ngực trái nằm ở phía sau đang chảy máu, thám sát tiếp tục vết thương: đứt động mạch liên sườn và các mạch máu nuôi cơ vùng lưng và cạnh cột sống đang chảy vào khoang màng phổi (T)…

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sinh tồn ổn định, được hồi sức tích cực. Chiều 20-3, bệnh nhân đã có tiến triển tốt như sinh tồn ổn, duy trì an thần, gọi biết, tiếp xúc được, hết chảy máu…

Hiện, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Gây mê hồi sức.