Lao vào đâm chém ở trường mẫu giáo, làm 14 trẻ nhập viện

Phạm Nghĩa, Theo Người lao động 10:47 29/04/2021

Hôm 25/10, AP dẫn lời cảnh sát Trung Quốc cho biết 14 trẻ em đã bị tấn công ở trường mẫu giáo Xinshiji, TP. Trùng Khánh, phía Tây nước này.

Nghi phạm là một phụ nữ 39 tuổi, chỉ được xác định là họ Liu và đã bị cảnh sát bắt giữ.

Những đứa trẻ bị thương đã được chuyển đến bệnh viện trong khi cảnh sát tìm hiểu động cơ của nghi phạm.

Trung Quốc thường ghi nhận các vụ tấn công bằng dao, đặc biệt là nhằm vào các em học sinh.

Lao vào đâm chém ở trường mẫu giáo, làm 14 trẻ nhập viện - Ảnh 1.

Vụ tấn công bằng dao ở trường trung học thuộc huyện Mizhi (Ảnh: Twitter)

Hồi tháng 4, 7 học sinh thiệt mạng và 12 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao bên ngoài trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây.

Thông báo trên tài khoản Weibo chính thức của chính quyền huyện Mizhi cho biết nghi phạm tấn công học sinh khi các em rời khỏi trường trung học số 3 ở huyện này.

Theo trang Jiemian News, kẻ tấn công là cư dân địa phương, trước đây từng học tại trường trung học nói trên nhưng đã bỏ học. Nghi phạm được cho là dưới 18 tuổi.

Cảnh sát nói rằng nghi phạm muốn "trả thù trường học và xã hội". Hầu hết nạn nhân đều là nữ sinh vì các em không kịp thoát khỏi hiện trường.

Trước đó, một vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 11/2 tại một khu mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương.

Kẻ tình nghi nhanh chóng bị bắt và được xác định là một người đàn ông họ Zhu, 35 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam. Nghi phạm thú nhận hắn thực hiện vụ tấn công để thể hiện sự bất mãn nhưng cảnh sát không cho biết thêm chi tiết.

Những đứa trẻ bị thương đã được chuyển đến bệnh viện trong khi cảnh sát tìm hiểu động cơ của nghi phạm

Theo AP, Sky News