Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm

Bích Thuận, Theo VOV 17:18 01/03/2023

Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là dịch Covid-19, năm 2022, số người có việc làm ở khu vực thành thị Trung Quốc đã giảm hơn 8,4 triệu người. Đây là lần đầu tiên dữ liệu này của Trung Quốc giảm kể từ năm 1962.

Dữ liệu do trang Yicai của Trung Quốc trích dẫn từ Niên giám thống kê lao động và Cục Thống kê Quốc gia nước này cho thấy, năm 1961, số lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc đạt 53,36 triệu, năm 1962 giảm xuống còn 45,37 triệu. 60 năm sau đó, con số này luôn duy trì ở mức tăng và đạt 467,73 triệu vào năm 2021.

Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm - Ảnh 1.

Ảnh: KT

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 28/2, tính đến cuối năm 2022, cả nước này có hơn 733,51 triệu người có việc làm, trong đó khu vực thành thị là gần 459,31 triệu, chiếm 62,6% lao động có việc làm trong cả nước. Như vậy, trong năm 2022, số người có việc làm ở khu vực thành thị Trung Quốc đã giảm 8,42 triệu so với năm 2021.

Theo ông Trương Thành Cương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hình thái Việc làm Mới của Trung Quốc thuộc Đại học Kinh tế và Thương Mại Thủ đô, thị trường lao động nước này năm 2022 đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đơn hàng từ nước ngoài liên tục sụt giảm kéo theo nhu cầu việc làm giảm, dịch chuyển lao động thu hẹp, dòng lao động nông thôn ra thành thị suy yếu. Đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự suy giảm việc làm lần đầu tiên ở khu vực thành thị Trung Quốc.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, tăng trưởng thu nhập quốc dân năm 2022 của Trung Quốc đạt mức thấp mới trong hơn 30 năm qua. Năm ngoái, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của người dân nước này tăng lên 36.883 nhân dân tệ, tăng 5% so với năm trước, nhưng mức tăng thực tế chỉ đạt 2,9%. Đây là mức tăng thấp thứ hai kể từ năm 1989./.