Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 03/12/2019

Người trẻ ngày nay đã tìm ra một công thức mới để thể hiện cá tính cũng như câu chuyện bản thân thông qua Vlog. Sự hấp dẫn trong nội dung cũng như cách thức truyền tải biến vlog trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu.

OPPO Reno2 | Khám phá con đường "Hàn Quốc" tại Hà Nội cùng Schannel

Hãy cùng tham gia với "đôi bạn cùng tiến" Mi - Sơn của Schannel để thấy được rằng làm Vlog chưa bao giờ dễ dàng đến thế, chỉ cần một chiếc điện thoại thôi là đủ.

Chọn trang phục, lựa bối cảnh

Đây là hai yếu tố quan trọng đầu tiên giúp vlog của bạn thu hút người xem. Một bối cảnh "sạch" ít bị vướng người và có màu sắc hài hoà sẽ giúp chủ thể khi quay luôn nổi bật. Cánh đồng hoa bạt ngàn hay một bức tường đơn sắc là lựa chọn hợp lý bởi sự đồng nhất cũng như dễ dàng hơn cho việc phối đồ.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 2.

Tùy theo concept mà bạn chọn lựa trang phục theo ý thích. Nhưng lưu ý là phải thật thoải mái nhé, vì chúng ta sẽ mất kha khá thời gian quay chụp. Bên cạnh đó, màu sắc của bộ trang phục cũng không quá "đối chọi" với hậu cảnh. Nên lựa chọn các tông màu sáng pastel, ton-sur-ton với bạn bè nếu chúng ta đi theo nhóm.

Ảnh phải đẹp, video mới hấp dẫn

Bối cảnh, trang phục đầy đủ đã sẵn sàng thì còn chờ gì nữa mà không chụp luôn đi nào. Hãy mở đầu vlog bằng một số bức ảnh chân dung "giới thiệu" bản thân thôi nào. Điều kiện ngược sáng được khá nhiều người yêu thích vì như thế sẽ tạo hiệu ứng Glow trên mái tóc giúp cho chủ thể nổi bật. Nhưng đây cũng chính là một điều kiện khó khi chiếc điện thoại của chúng ta phải thực sự tốt mới không bị làm mất chi tiết do sự chênh sáng quá mạnh.

Tính năng Auto HDR trên Reno2 là vô cùng thích hợp để chụp trong điều kiện như vậy vì vừa có thể đảm bảo chi tiết và giữ màu sắc chân thực. Ngoài ra, bộ 4 camera cho khả năng chụp ảnh với nhiều góc độ khác nhau mới tạo nên sự khác biệt. Với góc nhìn từ siêu rộng cho đến tele 5x, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một tiêu cự phù hợp đúng ý đồ.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 3.

Nhưng nếu chụp với ống kính thường, nhất là trong bối cảnh có đông người lộn xộn sẽ gây phân tâm cho người xem với một backgound không được "chỉn chu". Bí kíp ở đây chính là sử dụng chế độ chụp chân dung.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 4.

Với phần phông nền được tách và làm mờ khéo léo, hình ảnh của mẫu trở nên nổi bật hơn. Không chỉ giúp xoá đi những lộn xộn ở background, khả năng tự động nhận diện khuôn mặt kết hợp với làm đẹp Beauty AI 2.0 của Reno2 cũng giúp cho gương mặt của mẫu trở nên rạng rỡ lung linh.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 5.

Không chỉ background, mà ngay cả tiền cảnh phía trước cũng vô cùng quan trọng. Nếu khung cảnh quá trống trải dễ tạo cảm giác nhàm chán, bạn có thể tự sáng tạo bằng việc thêm vào phía trước nhân vật một số loại lá, cành cây để bức ảnh sống động hơn. Cỏ lau là một lựa chọn tuyệt vời, vì sự phổ biến cũng như cảm giác mềm mại, màu sắc tinh khôi mà nó đem lại.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 6.

Nếu bạn muốn lấy được thêm nhiều không gian hơn mà vẫn xoá phông, bạn có thể thực hiện chế độ này với tính năng chụp ảnh chân dung trên camera góc siêu rộng. Đây là tính năng vô cùng thích hợp cho các nhóm bạn muốn có những bức ảnh kỷ niệm đầy nghệ thuật.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 7.

Những bức ảnh chân dung dễ thương sẽ là phần mở đầu đầy hấp dẫn cho vlog. Bạn có thể sắp xếp ảnh theo biểu lộ cảm xúc hay hành động liên tiếp nhằm tạo một chuỗi hình ảnh đa dạng, khiến cho ấn tượng đầu tiên thêm phần đặc sắc.

Quay vlog chưa bao giờ đơn giản đến như thế

Sau những bức ảnh vô cùng dễ thương làm mở đầu, đó là lúc những video lãng mạn lên tiếng.

Những hình ảnh uyển chuyển là yếu tố tiên quyết để làm nên một video đầy chất thơ. Ngay cả khi được quay chỉ bằng cách cầm tay mà không có gimbal, tính năng siêu chống rung của Oppo Reno2 cũng đảm bảo cho những pha di chuyển nhanh trở nên mượt mà nhất có thể, không gây khó chịu cho người xem.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 8.

Đây chính là tính năng vô cùng tiện lợi, giúp bạn quay video chất lượng mà không cần đến việc đầu tư gimbal. Bên cạnh đó, một điểm nhấn đặc biệt trong việc quay video với Reno2 đó chính là khả năng quay xoá phông.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 9.

Giống như khi chụp ảnh chân dung, hình ảnh người mẫu hiện lên lung linh ngay trong chính video với phần phông nền được làm mờ vô cùng khéo léo như được quay bằng một camera chuyên nghiệp. Điều này tạo nên sức lôi cuốn cho những vlog của bạn càng trở nên đặc biệt và thu hút người xem.

Quay đã dễ, hậu kỳ thêm đơn giản

Sau khi đã quay xong, việc hậu kỳ lại là một thử thách đối với mỗi vlogger vì không phải ai cũng có một máy tính "khủng" hay kỹ năng xử lý video. Như biết được khó khăn này, Sơn cũng chia sẻ bí kíp đó chính là phần mềm hậu kỳ Soloop trên Reno2.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 10.

Mặc dù chỉ sử dụng trên điện thoại những Soloop lại được trang bị các tính năng như các phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp. Từ cắt ghép chi tiết, dựng video cho đến thêm bộ lọc màu sắc, âm nhạc…Tất cả những gì bạn cần đều có thể xử lý trực tiếp trên phần mềm này. Đó chính là bước đệm cuối cùng, để bạn sẵn sàng tung ra vlog đầu tiên của mình.

Làm vlog chỉ với 1 chiếc điện thoại, tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng - Ảnh 11.

Những tưởng đây sẽ là một công việc phải đầu tư rất nhiều công sức cũng như thiết bị, nhưng với chia sẻ của bộ đôi Mi - Sơn, bạn hoàn toàn có thể làm một vlog cho mình. Vậy còn chời gì nữa mà không bắt đầu nào.

Với tinh thần "Đa chiều sáng tạo", OPPO Reno2 series kết hợp cùng Kênh14 mang đến series #Iamstorygrapher truyền cảm hứng cho mọi người, đăc biệt là giới trẻ bằng những câu chuyện, trải nghiệm với những góc nhìn mới mẻ, từ đó giúp cuộc sống thêm muôn màu hơn. Từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019, cùng đón chờ các câu chuyện thú vị tại: https://dachieusangtao.kenh14.vn/.