Làm rõ nghi vấn Jin và J-Hope (BTS) nhận biệt đãi trong quân đội

Minh Hồng, Theo Phụ Nữ Việt Nam 00:05 22/04/2023

Phía quân đội đã lên tiếng làm rõ thông tin Jin và J-Hope (BTS) được nhận biệt đãi.

Vào ngày 21/4, tờ Newsis bất ngờ đặt nghi vấn JinJ-Hope (BTS) nhận được biệt đãi trong quân đội. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện J-Hope nhập ngũ vào ngày 18/4 tại Sư đoàn Bộ binh Phòng thủ Nội địa số 36 ở Wonju, tỉnh Gangwon. Trước cổng căn cứ quân sự, có 1 nhóm lính đứng gác, yêu cầu các xe ô tô dừng lại để kiểm tra trước khi tiến vào.

Theo đó, người dân bình thường chỉ được lái 1 chiếc ô tô vào doanh trại trong ngày nhập ngũ. Xe chở tân binh, gia đình và người quen của họ phải trình báo giấy gọi nhập ngũ mới được phép qua cổng. Tuy nhiên có đến tận 6 chiếc xe của HYBE Labels được vào căn cứ quân sự, những chiếc xe này được vào thẳng mà không bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ. HYBE cũng điều 6 chiếc xe tương tự đến doanh trại quân đội lúc Jin (BTS) nhập ngũ vào tháng 12 năm ngoái.

Jin và J-Hope bị nghi nhận biệt đãi...

Làm rõ nghi vấn Jin và J-Hope (BTS) nhận biệt đãi trong quân đội - Ảnh 3.

... do có đến 6 xe ô tô tháp tùng, được vào thẳng căn cứ quân sự không qua kiểm soát

Từ đây, Newsis đặt ra nghi vấn 2 thành viên BTS nhận được biệt đãi trong quân đội. Jin và J-Hope được đối xử đặc biệt, được đưa nhiều người thân đến căn cứ quân sự nhiều hơn người dân bình thường.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện của Sư đoàn Bộ binh Phòng thủ Nội địa số 36 lên tiếng: "Quy định mỗi tân binh chỉ được đi 1 xe được khuyến nghị vì mục đích an toàn, nhưng không nhất thiết phải thực thi nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ không chặn lại nếu họ đến đây trên 2 chiếc xe cùng bạn bè và gia đình". Như vậy, BTS không hề vi phạm quy định và nhận biệt đãi trong quân đội".

Làm rõ nghi vấn Jin và J-Hope (BTS) nhận biệt đãi trong quân đội - Ảnh 4.

Tính đến nay, đã có 2 thành viên BTS đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Nguồn: Newsis