Nhóm cướp "ba ngơ" đã không trấn được đồ lại còn bị nạn nhân lừa lại rõ đau

, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 08/01/2016

Nam thanh niên đã lừa lũ cướp rằng tờ tiền 5.000 won trong ví chính là 5.000 euro, tức là gấp khoảng một nghìn lần so với giá trị thực để giữ lại được iPhone đắt tiền của mình.

Nếu đơn phương độc mã mà không may gặp cướp giữa đường, có lẽ chiêu an toàn nhất để bảo toàn tính mạng là ngoan ngoãn hai tay dâng đồ cho chúng. Thế nhưng một anh chàng 22 tuổi người thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã rất khôn ngoan khi lừa ngược lại nhóm cướp để vừa không mất của, vừa giữ được an toàn cho chính mình.

Nhóm cướp ba ngơ đã không trấn được đồ lại còn bị nạn nhân lừa lại rõ đau - Ảnh 1.

 Tờ 5.000 won mà nạn nhân sử dụng để lừa nhóm cướp.

Theo Bản tin Buổi tối Kiềm Giang, vào một buổi tối ngày đầu năm mới, nạn nhân đang ngồi chơi điện thoại trong ô tô riêng thì 3 tên cướp đeo khẩu trang trắng bất ngờ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh với những thanh thép trên tay. Trong khi một tên nhanh chóng lao vào xe ngồi thì hai tên đồng phạm đứng ngoài canh giữ. Chúng dùng thanh sắt đánh vào sườn chàng trai trẻ để uy hiếp anh phải giao nộp tài sản cá nhân.

Trong tình huống thân cô, thế cô, anh buộc phải mở ví lấy ra 180 nhân dân tệ (khoảng 620 nghìn đồng) và tờ 5.000 won (tương đương 95 nghìn đồng). Nạn nhân đã rất thông minh khi lừa lại 3 tên cướp để giữ lại điện thoại đắt tiền của mình. Anh xin chúng đừng trấn lột chiếc iPhone vì trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng thay vào đó anh bảo chúng rằng tờ 5.000 won kia chính là 5.000 euro (khoảng 124 triệu đồng) có giá trị hơn nhiều.

Lợi dụng sơ hở, chàng trai đã lái xe chạy thoát còn 3 tên cướp cũng bỏ trốn. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, nhóm cướp đã bị tóm gọn sau phi vụ bất thành này. Tại cơ quan điều tra, 3 tên cướp 17, 19 và 27 tuổi khai nhận vì không có tiền nên chúng đã nảy sinh ý đồ xấu. Chúng mua khẩu trang ở trong chợ và nhặt được 3 thanh sắt ở lề đường.

Nhóm cướp ba ngơ đã không trấn được đồ lại còn bị nạn nhân lừa lại rõ đau - Ảnh 2.

 Vì thiếu hiểu biết mà nhóm cướp 3 tên không hề hay biết tiền euro chỉ có mệnh giá cao nhất là 500 mà thôi. 

Nhóm cướp ba ngơ đã không trấn được đồ lại còn bị nạn nhân lừa lại rõ đau - Ảnh 3.

 Nhóm cướp mù văn hóa đã bị cảnh sát tóm gọn sau đó (Ảnh minh họa).

(Nguồn: SCMP)