Gặp gỡ "người hỏa tiễn" bay qua đỉnh núi Phú Sĩ

Sushi and Yasha, Theo Trí Thức Trẻ 17:49 19/11/2013

Người đàn ông này đã từng bay qua rất nhiều nơi trên thế giới.

Yves Rossy (sinh 27 tháng 8, 1959 tại Neuchâtel) là một phi công và nhà phát minh hàng không người Thụy Sĩ. Ông có biệt danh "người hỏa tiễn" vì là người đầu tiên bay lượn bằng cánh gắn ống phản lực với cánh cột trên lưng. Ông còn là cựu phi công chiến đấu của Lực lượng Không quân Thụy Sĩ. Ông Rossy từng bay qua eo biển Manche, xuyên lục địa từ Bắc Phi qua Nam Âu và còn thực hiện chuyến bay qua dãy núi Alps giữa các nước châu Âu. Lần này, chuyến đi của ông đơn giản hơn một chút, chỉ bay xung quanh ngọn núi nổi tiếng của xứ hoa anh đào, Nhật Bản. Người hỏa tiễn đã bay quanh núi Phú Sĩ cao 410m ở vận tốc 300km/h với hơn 60 cân thiết bị trên lưng. Người đàn ông 54 tuổi này hẳn chắc sẽ không chỉ dừng tại đây.

Gặp gỡ "người hỏa tiễn" bay qua đỉnh núi Phú Sĩ 1
Chân dung ông Yves Rossy.

Gặp gỡ "người hỏa tiễn" bay qua đỉnh núi Phú Sĩ 2
Hình ảnh ông Yves bay quanh núi Phú Sĩ.

Gặp gỡ "người hỏa tiễn" bay qua đỉnh núi Phú Sĩ 3
Núi Phú sĩ có độ cao 410m.

Gặp gỡ "người hỏa tiễn" bay qua đỉnh núi Phú Sĩ 4
Chuyến đi thành công tốt đẹp.

Phóng sự của đài BBC về người đàn ông này: