Cận cảnh bộ đồ lót tại Victoria's Secret Show được làm từ máy in 3D

Sushi and Yasha, Theo Pháp luật xã hội 15:37 12/12/2013

Bộ đồ lót này là sự hợp tác giữa một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại New York, Bradley Rothenberg cùng với Victoria's Secret, hãng pha lê nổi tiếng Swarovski và được in bởi công ty Shapeways.

Show diễn thời trang đồ lót Victoria's Secret đã quá nổi tiếng với người hâm mộ trên khắp thế giới về sự đa dạng cũng như sáng tạo của những nhà thiết kế trong lĩnh vực thời trang. Trong màn trình diễn năm nay, công nghệ in 3D đã được áp dụng tại show diễn này, được coi như sự kết hợp lần đầu tiên giữa công nghệ cao và trang phục thời trang cao cấp. Trên bộ đồ lót nổi tiếng sang trọng mà chúng ta thường thấy, các chuyên gia đã thiết kế thêm các "nhánh cây hoa tuyết" tạo thành cánh và mũ. Các nhánh cây này được làm từ hàng trăm bông tuyết nhỏ được ghép lại với nhau, nhưng vẫn phải linh hoạt cần thiết để cho người mẫu có thể di chuyển catwalk tự do thoải mái. Do đó, các nhà thiết kế đã phải mời người mẫu Lindsay Ellingson tới để "scan" 3D hoàn toàn cơ thể của cô nhằm tạo ra kích thước chính xác cho bộ trang phục. Sau đó, bộ đồ lót được "in" ra bằng chất liệu nylon nhẹ, tiếp đó được chế tác và nạm vào đó với hàng triệu viên pha lê Swarovski nhằm phù hợp với chủ đề "thiên thần tuyết" trong show diễn năm nay. 

Cận cảnh bộ đồ lót tại Victoria's Secret Show được làm từ máy in 3D 1
Người mẫu Lindsay Ellingson trình diễn tại chương trình năm nay.

Cận cảnh bộ đồ lót tại Victoria's Secret Show được làm từ máy in 3D 2
Bộ đồ này được thiết kế để vừa vặn với phom người của Lindsay.

Cận cảnh bộ đồ lót tại Victoria's Secret Show được làm từ máy in 3D 3
Chúng được thiết kế trước và sau đó in ra bằng 3D.

Cận cảnh bộ đồ lót tại Victoria's Secret Show được làm từ máy in 3D 4
Sau đó sẽ được ghép vào trang phục với hàng triệu viên pha lê nhỏ.

Video về quá trình chế tác bộ đồ lót này: