1. Horologium miracle Lundense ở Lund, Thụy Điển là chiếc đồng hồ cổ nhất còn chạy được cho tới thời điểm này. Nó được xây dựng trong những năm 1380, tuy được chuyển vào kho lưu trữ vào năm 1837, nhưng được phục hồi và đưa vào sử dụng trở lại vào năm 1923.
2. Chiếc đồng hồ tại nhà thờ Wells ở Wells, Anh cũng có một lịch sử rất ấn tượng. Nó được lắp đặt vào những năm 1380 - 1390, nhưng đã được thay thế trong thế kỷ 19 và chuyển tới một viện bảo tàng, nơi mà nó vẫn hoạt động cho tới giờ.
Đồng hồ đã được cải thiện với việc hình ảnh của các Tông Đồ của Chúa vào thế kỷ 17. Sau đó, nó được sửa chữa một lần nữa vào năm 1865-1866. Bộ lịch ngày nay thì được xây dựng vào năm 1870.
5. Tháp Zytglogge với chiếc đồng hồ thiên văn được xây dựng vào thế kỷ 15 ở Bern, Thụy Sĩ.



6. Đồng hồ thiên văn Rostock trong nhà thờ St Mary, Rostock, Đức, được xây dựng vào năm 1472 bởi Hans Duringer.
8. Còn đây là chiếc đồng hồ thiên văn lớn nhất thế giới nằm trên ngọn tháp Torrazzo of Cremona, làm hoàn toàn từ gạch và cao tới hơn 100m ở Cremona, Italy.


Cơ chế phía bên trong đồng hồ được thực hiện bởi Francesco và Giovan Battista Divizioli từ năm 1583 tới năm 1588.
9. Đồng hồ thiên văn Strasbourg ở tại nhà thờ Đức Bà ở Strasbourg, Pháp. Chiếc đồng hồ này được xây dựng vào giữa những năm 1840 bởi Jean-Baptiste Schwilgué, thay thế cho đồng hồ cũ đã hoạt động từ thế kỷ 16, sau hơn 50 năm ngừng làm việc vào năm 1788.



Chiếc đồng hồ mới có lẽ là đồng hồ vĩnh cửu đầu tiên biết đếm theo lịch Gregorian, được thiết kế bởi Schwilgué năm 1816, thậm chí nó còn có cả một mặt hiển thị của vị trí thực sự của mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, và cả nhật thực lẫn nguyệt thực nữa.
10. Đồng hồ tại nhà thờ Besançon ở Besançon, Pháp, được lắp đặt vào năm 1860 bởi Auguste-Lucien Verite, nhưng một số công trình phụ được tiếp tục cho tới khi hoàn thành mất thêm ba năm nữa.

Chiếc đồng hồ này được đặt tên Jubelklok ( nghĩa là đồng hồ kỷ niệm) được thực hiện bởi Louis Zimmer vào năm 1928 và nó có 12 đồng hồ nhỏ bao quanh đồng hồ lớn.