Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào?

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 22:51 10/05/2018

Sau kết thúc đầy bất ngờ và hụt hẫng ở "Avengers: Infinity War", cộng đồng fan Marvel đang đồn đoán xôn xao xem anh em nhà Russo sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel như thế nào.

Mùa hè năm 2019, quả "bom nguyên tử" Avengers 4 sẽ chính thức khép lại giai đoạn phát triển thịnh vượng đầu tiên của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) với 22 phần phim tổng cộng. Dẫu biết còn tới tận hai tác phẩm điện ảnh khác là Ant-Man and the WaspCaptain Marvel sẽ ít nhiều gợi ý về cái kết thực sự ở Avengers 4, nhưng giới hâm mộ đã sốt sắng đưa ra hàng loạt giả thuyết thú vị xoay quanh việc các siêu anh hùng tìm cách đánh bại ác nhân Thanos.

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 1.

1. Thanos tự hủy diệt chính mình

Mặc dù động cơ của Thanos (Josh Brolin) trong Avengers: Infinity War khác biệt hoàn toàn so với nguyên tác comic, nhưng cách thức mà hắn ta hành động đều khá giống nhau: thu thập toàn bộ 6 Viên đá Vô cực rồi quét sạch một nửa dân số trên khắp dải ngân hà. Ở bộ truyện tranh The Infinity Gauntlet, Thanos thực hiện điều đó nhằm gây ấn tượng trước thực thể Mistress Death, người mà hắn luôn thầm thương trộm nhớ.

Còn tại phiên bản phim điện ảnh, gã Titan tím cao cả hơn hẳn khi mong muốn vũ trụ luôn được cân bằng, mọi dạng sống có thể tiếp tục phát triển mà không cần phải lo lắng về nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn. Tuy nhiên, dẫu Thanos biện minh bằng cách gì đi chăng nữa, hắn ta thực sự không xứng đáng khai thác nguồn sức mạnh vô tận từ các viên đá vô cực. Đây chính là mầm mống dẫn đến thất bại của hắn sau này.

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 2.

Bản thân Thanos vốn dĩ đã thuộc hàng phản diện đáng gờm. Nay lại sở hữu thêm 6 Viên đá Vô cực, việc hạ gục hắn trở thành chuyện không tưởng. Gần như chẳng một thế lực nào trong MCU hiện nay có đủ sức ngăn cản cú búng tay của Thanos, trừ phi hắn ta cho phép mình bị đánh bại. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với gã Titan tím ở nguyên tác comic. Vì vậy, rất nhiều khả năng Thanos sẽ tiếp tục tự làm tổn thương mình trong Avengers 4, và các siêu anh hùng sẽ nhanh chóng tận dụng cơ hội quý giá ấy để phản công.

2. Đội Avengers sẽ đánh đổi linh hồn của họ

Tung tích về viên đá linh hồn là một trong những bí ẩn lớn nhất MCU được anh em nhà Russo giải quyết hoàn hảo tại Avengers: Infinity War. Nữ sát thủ Gamora (Zoe Saldana) đã tìm thấy tấm bản đồ tiết lộ vị trí viên đá trên hành tinh Vormir. Sau khi ép buộc cô phải "chia sẻ" thông tin, Thanos đưa Gamora đi cùng để thu hồi nó. Lúc đến Vormir, họ phát hiện Red Skull (Ross Marquand) đang canh giữ viên đá suốt hàng thập kỷ qua. Theo lời hướng dẫn từ chính Red Skull, muốn trở thành chủ nhân viên đá linh hồn, Thanos phải hy sinh người ông yêu thương nhất: Gamora. Một linh hồn đánh đổi một "linh hồn".

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 3.

Trong bộ 6 viên đá vô cực, viên đá linh hồn khác biệt hẳn so với phần còn lại vì cái giá phải trả quá sức đắt đỏ. Do đó, nhiều khán giả tin rằng các thành viên Avengers may mắn sống sót sau cuộc "thanh tẩy", trùng hợp thay được thủ vai bởi dàn diễn viên sắp hết hạn hợp đồng với hãng Marvel, sẽ hy sinh mạng sống của mình nhằm hồi sinh lớp siêu anh hùng hậu bối như Black Panther (Chadwick Boseman), Spider-Man (Tom Holland), Star Lord (Chris Pratt)… Dù trước đây, Captain America (Chris Evans) từng khẳng định anh không bao giờ lựa chọn giải pháp trên, nhưng biết đâu nó vẫn sẽ xảy ra để đảm bảo tính cân bằng cho MCU.

3. Nebula đánh bại Thanos nhờ găng tay vô cực

Cộng đồng fan comic luôn hiểu rõ Avengers: Infinity War sẽ không bám sát câu chuyện gốc. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là một số khoảnh khắc truyện tranh chẳng thể được tái hiện hoặc sử dụng ở Avengers 4. Trong Infinity War, anh em nhà Russo cũng đã khéo léo dàn dựng lại hàng loạt phân cảnh đáng nhớ từ comic. Dẫu nội dung hai phần Avengers 3, 4 đang phát triển theo hướng đi riêng, bộ phim có thể kết thúc tương tự bộ truyện The Infinity Gauntlet, thông qua việc Nebula đánh bại lão cha nuôi tàn ác, cứu rỗi dải ngân hà.

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 4.

Nhằm giải thoát bản thân khỏi mọi đau đớn, dằn vặt về tinh thần, Thanos chấp nhận rời bỏ cơ thể phàm trần và đặt chân vào thế giới linh hồn (Astra Plane). Xui xẻo thay, hắn ta quên mất rằng cái xác mình còn đang đeo găng tay vô cực. Nhân cơ hội ngàn vàng, Nebula liền lập tức đánh cắp găng tay vô cực rồi dùng nó đảo ngược thời gian lại 24 tiếng trước đó, hồi sinh tất cả siêu anh hùng bỏ mạng. Vào cuối phim Infinity War, chúng ta nhận thấy Nebula vẫn bình an vô sự cùng Iron Man (Robert Downey Jr.). Vì vậy, cô ta dễ dàng biến thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho gã Titan tím trong Avengers 4 sắp tới. Bên cạnh đấy, khán giả cũng từng được chứng kiến thế giới linh hồn qua hai phần phim Marvel là Doctor Strange (2016) và Black Panther (2018).

4. Gamora tiêu diệt cha nuôi thông qua SoulWorld

Theo nguyên tác The Infinity Gauntlet, Adam Warlock hiểu rất rõ về Thanos, đó là một phần lý do khiến anh ta quyết định giúp đỡ lực lượng siêu anh hùng đánh bại hắn ta. Với phiên bản điện ảnh Infinity War, mối quan hệ giữa hai cha con Thanos và Gamora gây ấn tượng mạnh nơi người xem lẫn đóng vai trò quan trọng ở việc giải mã viên đá linh hồn. Ngoài nữ sát thủ Gamora, chẳng còn ai khác đủ sức làm Thanos phải suy sụp tinh thần nặng nề. Trong lúc Adam Warlock chỉ mới nhá hàng tại đoạn after credit Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Gamora có thể nắm giữ yếu tố then chốt để giải cứu toàn bộ MCU.

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 5.

Đoạn kết Avengers: Infinity War hé lộ cảnh Thanos gặp gỡ Gamora thuở bé tại SoulWorld, chiều không gian được viên đá linh hồn tạo nên nhằm giam giữ linh hồn của nạn nhân bị nó "giết chết" (bao gồm luôn những ai đã thiệt mạng sau cú búng tay thần thánh). Do bản thân mình là vật tế đặc biệt dùng để đánh đổi lấy viên đá cho Thanos, Gamora có thể thoát khỏi Soul World (giống như Silver Surfer hay Adam Warlock từng thực hiện thành công). Tiếp theo, Gamora sẽ hành động giống đứa em Nebula trong comic: ăn trộm chiếc găng tay vô cực, khôi phục mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Lựa chọn này cũng giúp mạch truyện của cô và Thanos kết thúc cực kì trọn vẹn.

5. Tony Stark hy sinh đời trai, giải cứu MCU

Kể từ bom tấn Iron Man phát hành năm 2008, nam tài tử Robert Downey Jr. đã trở thành nhân vật biểu tượng đại diện cho MCU. Thế nên, một trong những giải pháp đau buồn nhất đánh dấu hồi kết của kỷ nguyên siêu anh hùng Marvel đầu tiên là: Iron Man quyết định hy sinh bản thân nhằm tiêu diệt gã Titan Thanos. Suốt quãng thời gian dài hành hiệp trượng nghĩa, Tony Stark thường bị xem như một gã đàn ông khá ích kỷ, hiếm khi chịu xả thân giúp người. Nhưng trước việc chứng kiến các đồng đội lần lượt ngã xuống dưới tay Thanos, chắc chắn tâm tính anh ta sẽ có ít nhiều chuyển biến khó lường.

Kỷ nguyên thứ ba của các siêu anh hùng nhà Marvel sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 6.

Giả thuyết trên hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Bởi sau khi sử dụng viên đá thời gian và quan sát mọi khả năng xảy tới, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) yêu cầu Tony Stark phải sống sót rồi giao nộp viên đá cho Thanos. Mặc dù ban đầu ông ta luôn miệng tuyên bố rằng sẽ ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ nó an toàn hơn mạng sống của đồng đội. Liệu Tony sẽ lên kế hoạch gì để đảo ngược tình thế? Chúng ta đành phải chờ xem câu trả lời từ anh em nhà Russo qua quả "bom nguyên tử" Avengers 4 vào mùa hè năm 2019.