Kỷ nguyên Ronaldo - Messi đã kết thúc ở lễ trao giải Quả bóng vàng

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 10:09 18/10/2022

Lần đầu tiên sau 16 năm, Ronaldo lẫn Messi đều không có tên trong tốp 3 Quả bóng vàng. Một kỷ nguyên thống trị giải thưởng này trong suốt gần 20 năm đã chính thức khép lại.

Kỷ nguyên Ronaldo - Messi đã kết thúc ở lễ trao giải Quả bóng vàng - Ảnh 1.

Karim Benzema (Real Madrid và ĐT Pháp) đã được xướng tên là Quả bóng vàng 2022 trong Gala trao giải của tạp chí France Football. Xếp sau tiền đạo người Pháp là Sadio Mane và Kevin de Bruyne. Đây là lần đầu tiên Benzema giành danh hiệu cao quý này. Anh cũng là Quả bóng vàng đầu tiên của bóng đá Pháp kể từ Zinedine Zidane (1998).

Trong khi đó, người đồng đội cũ của anh trong màu áo Real Madrid là Ronaldo chỉ đứng thứ 20/30 cái tên được đề cử. Đây là thứ hạng thấp nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong 17 năm qua khi tham gia cuộc đua giành Quả bóng vàng. Mùa giải năm ngoái, Ronaldo là chân sút số 1 của MU nhưng không thể giúp đội bóng thành Manchester có bất kỳ danh hiệu nào, kể cả một suất dự Champions League.

Tình cảnh của Messi còn thảm hại hơn. Siêu sao người Argentina lần đầu tiên không lọt vào danh sách bầu chọn rút gọn kể từ năm 2005. Như vậy, lần đầu tiên sau 16 năm Ronaldo lẫn Messi đều không có tên trong tốp 3 Quả bóng vàng.

Trong gần 2 thập kỷ qua, Messi và Ronaldo là những người thống trị giải thưởng Quả bóng vàng với tổng cộng 12 danh hiệu. Ronaldo có 5 Quả bóng vàng, trong khi Messi giữ kỷ lục người nhiều lần giành danh hiệu này nhất với 7 Quả bóng vàng.

Ronaldo đang có khởi đầu chậm chạp ở mùa giải năm nay, trong khi vai trò của Messi ở PSG không còn được như khi còn khoác áo Barcelona. Do đó, bộ đôi này khó có khả năng trở lại cuộc đua giành Quả bóng vàng vào năm sau. Có thể nói, kỷ nguyên Ronaldo - Messi đã chính thức khép lại.