Vào ngày 26/4, SPOTV News đưa tin Park Hyo Shin đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật trừng phạt nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế (hành vi gian lận) và cản trở công việc kinh doanh. Cụ thể, các đại diện công ty quản lý cũ Glove Entertainment và các cổ đông công ty đã đệ đơn kiện nam ca sĩ quyền lực xứ Hàn tại đồn cảnh sát Yongsan, Seoul.
Glove Entertainment đã phân bổ cổ phiếu mới cho Park Hyo Shin và các cổ đông khác thông qua 2 lần tăng vốn vào tháng 5/2016 và tháng 8/2018. Nguyên đơn cho rằng Park Hyo Shin đã lừa dối họ về quyền sở hữu cổ phiếu trong công ty. Họ còn cáo buộc Park Hyo Shin thực hiện quyền biểu quyết vào tháng 3/2022, bổ nhiệm 3 cá nhân trung thành vào làm giám đốc và nắm quyền kiểm soát công ty. Đến tháng 8/2023, nam ca sĩ bị cáo buộc sử dụng quyền biểu quyết để sa thải cựu CEO A. Nguyên đơn cho rằng hành động của Park Hyo Shin đủ tiêu chuẩn được coi là "lừa đảo tay ba", hình thức lừa đảo trong đó bên bị lừa và nạn nhân là khác nhau.
Park Hyo Shin bị kiện gian lận cổ phiếu
Tuy nhiên Park Hyo Shin phủ nhận cáo buộc này. "Ông hoàng nhạc số" xứ Hàn tuyên bố dù anh đang tham gia vào vụ kiện dân sự liên quan đến cổ phiếu, nhưng anh không bị kiện vì tội gian lận. Bất chấp việc bị kiện tụng, nam ca sĩ vẫn sẽ biểu diễn trong lần kỷ niệm 10 năm công chiếu vở nhạc kịch Phantom, vào ngày 31/5 sắp tới.
Park Hyo Shin hiện đã đạt kỷ lục không ai muốn phá: Bị kiện đến 5 lần trong 19 năm. Năm 2006, công ty quản lý cũ Nissy Entertainment kiện Park Hyo Shin tự ý chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp, yêu cầu bồi thường 1 tỷ won (18 tỷ đồng). Nam ca sĩ đã phản tố, cuối cùng Nissy Entertainment rút đơn kiện.
Đến năm 2008, nam ca sĩ quyền lực tiếp tục vướng phải tranh chấp với công ty quản lý Nawon Entertainment (Interstage). Công ty này yêu cầu Park Hyo Shin bồi thường 3 tỷ won (54 tỷ đồng). Tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho Nawon Entertainment, Park Hyo Shin buộc phải bồi thường.
Vào tháng 5/2014, Park Hyo Shin bị buộc tội trốn tránh cưỡng chế tài sản. Cụ thể, nam ca sĩ đã tìm cách che giấu, tẩu tán và làm hư hỏng 1 số tài sản trước khi bị cưỡng chế thu hồi. Ban đầu, Park Hyo Shin được tuyên trắng án, nhưng đến năm 2016, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án kết tội nam ca sĩ.
Ngoài ra vào năm 2019, 1 doanh nhân đã đệ đơn kiện Park Hyo Shin, cáo buộc ca sĩ tìm cách chiếm đoạt tài sản trị giá 400 triệu won (7,2 tỷ đồng), gồm 1 chiếc ô tô và 1 đồng hồ đeo tay.
Nam ca sĩ quyền lực bị kiện đến 5 lần trong suốt sự nghiệp
Park Hyo Shin sinh năm 1981, ra mắt công chúng vào năm 1999. Nhờ giọng hát đầy kỹ thuật và truyền cảm, Park Hyo Shin nhanh chóng trở nên nổi tiếng và trở thành "ông hoàng nhạc số", cứ phát hành bài hát nào là bài đó đứng đầu bảng xếp hạng. Các bản hit của nam ca sĩ quyền lực này có thể kể đến như Snow Flower, Wild Flower, Good Person, Memories Resemble Love...
Park Hyo Shin là "ông hoàng nhạc số" xứ Hàn
Nguồn: Allkpop