Kỳ lạ: Cá mập ở vườn thú Chicago sinh con dù không tiếp xúc với con đực

Hà Linh, Theo VTV 14:17 08/11/2023

Một con cá mập ở vườn thú Chicago đã làm nên lịch sử khi không hề tiếp xúc với bất kỳ con đực nào từ năm 2019 nhưng vẫn có thể sinh con.

Theo thông báo từ sở thú Brookfield, con cá mập cái epaulette đã sinh sống tại đây từ năm 2019 và không có cá thể đực nào sống cùng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là một trong những quá trứng của cá mập này đã nở thành một con cá mập con. Điều này đồng nghĩa cá mập cái đã tự sinh con dù không có sự tiếp xúc với con đực.

Đây là trường hợp thứ hai được ghi nhận về một con cá mập epaulette được tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính được Hiệp hội Sở thú và Thuỷ cung công nhận. Trường hợp đầu tiên xuất hiện tại Thuỷ cung New England.

Kỳ lạ: Cá mập ở vườn thú Chicago sinh con dù không tiếp xúc với con đực - Ảnh 1.

(Ảnh: Jim Schulz / CZS-Brookfield Zoo)

Mike Masellis - Chuyên gia chăm sóc động vật hàng đầu tại Vườn thú Brookfield - cho biết về tình trạng của cá mập con sinh sản vô tính: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cá mập con epaulette của chúng tôi đã ăn uống rất tốt với chế độ ăn gồm cá capelin thái nhỏ, xúc tu mực băm nhỏ và các loại hải sản thái nhỏ khác”.

Cá mập con này hiện vẫn đang khoẻ mạnh và được chăm sóc đặc biệt bởi các chuyên gia tại sở thú. Du khách hiện đã có thể tới sở thú và thuỷ cung để chiêm ngưỡng chú cá đặc biệt này.

Sinh sản đơn tính là một sinh sản vô tính, trong đó con cái có thể tạo ra phôi mà không cần tinh trùng để thụ tinh. Hiện tượng này xuất hiện tự nhiên ở một số động vật không xương sống như kiến và ong, tuy nhiên lại hiếm gặp ở các động vật có xương sống phức tạp hơn như cá mập.