Kinh nguyệt kéo dài suốt 20 ngày, nhìn những thứ lợn cợn trên BVS, người phụ nữ bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ

PHAN HẰNG, Theo Helino 14:20 19/01/2020

Lượng máu kinh nguyệt phản ánh tình trạng sức khỏe và tình trạng của các cơ quan phụ khoa. Do đó, khi thấy lượng máu bất thường, bạn cần đến gặp bác sĩ sớm.

Trong chương trình "Doctor is Hot", bác sĩ Kha Thế Hữu kể lại một trường hợp của một nữ bệnh nhân 42 tuổi ở Đài Loan. Người này phàn nàn rằng lượng máu kinh nguyệt mỗi tháng của mình thường kéo dài khá lâu, máu ra nhiều và xuất hiện vón cục. Điều này dẫn đến tình huống nguy hiểm là cô đã từng phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, ngất xỉu vì mất quá nhiều máu trong kỳ kinh.

Bác sĩ Kha cho rằng người phụ nữ này có thể đang bị u xơ tử cung. Khi một người phụ nữ dần bước vào thời kỳ mãn kinh, đáng nhẽ lượng máu phải ít dần. Thế nhưng, trong trường hợp của người phụ nữ kia, cô lại xuất huyết nhiều và kéo dài quá lâu như vậy. Những dấu hiệu đó cho thấy có một khối u xơ ở tử cung đang hình thành. Bác sĩ gợi ý cho cô 2 phương án, thứ nhất là phẫu thuật, thứ 2 là theo dõi thêm. Cô quyết định chọn phương án thứ 2.

Kinh nguyệt kéo dài suốt 20 ngày, nhìn những thứ lợn cợn trên BVS, người phụ nữ bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 1.

Trong thời gian theo dõi, cô thường xuyên bị chóng mặt nên đã nhập viện. Bác sĩ nhận thấy chỉ huyết sắc tố của cô chỉ còn 5 (phụ nữ bình thường từ 11 – 16gm/dl), cô bị thiếu máu nặng. Sau khi được truyền máu và bổ sung sắt, cô được cho xuất viện về nhà theo dõi thêm.

Câu chuyện của người phụ nữ trên vẫn chưa dừng lại ở đó, bác sĩ Kha kể thêm rằng cô đã quay lại bệnh viện 1 tháng sau đó, qua xét nghiệm, chỉ số huyết sắc tố bây giờ tụt xuống còn 3. Mặc dù u xơ tử cung không to thêm, nhưng cô vẫn chảy nhiều máu ở âm đạo.

Khi được hỏi kỹ, bác sĩ Kha phát hiện ra nguyên nhân là do mẹ của cô. Khi thấy con gái mình sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt, bà đã nấu canh nhân sâm mỗi ngày để tẩm bổ. Lo lắng tuổi tác con gái đã cao, ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo sẽ gây ra đột quỵ, bà đã cho thêm dầu cá, men gạo đỏ với hy vọng có thể cải thiện đường tình trạng lưu thông máu.

Kinh nguyệt kéo dài suốt 20 ngày, nhìn những thứ lợn cợn trên BVS, người phụ nữ bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 2.

Khi được hỏi kỹ, bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân là do mẹ của cô. Khi thấy con gái mình sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt, bà đã nấu canh nhân sâm mỗi ngày để tẩm bổ.

Thế nhưng trên thực tế, nhân sâm có thể cải thiệc tốc độ lưu thông máu, nhưng lại khiến cho máu kinh nguyệt chảy ra nhiều hơn. Trong khi đó, men gạo đỏ và dầu cá có thể ngăn ngừa huyết khối nhưng lại cản trở việc cầm máu.

Bác sĩ Kha rút ra kết luận rằng món ăn "đại bổ" của người mẹ không có tác dụng cầm máu mà càng khiến cho tình trạng u xơ tử cung của bệnh nhân trở nên nặng hơn, huyết sắc tố của cô đã tụt xuống thấp hơn trước đây.

U xơ tử cung là gì?

U xơ tử cung là sự tăng trưởng không gây ung thư của tử cung, thường xuất hiện nhiều trong thời gian phụ nữ sinh nở.

Nhiều phụ nữ bị u xơ tử cung trong một thời gian rất dài mà không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào bất thường của cơ thể. Thông thường, bác sĩ phát hiện ra u xơ trong khi kiểm tra vùng xương chậu hoặc siêu âm trước khi sinh đẻ.

Kinh nguyệt kéo dài suốt 20 ngày, nhìn những thứ lợn cợn trên BVS, người phụ nữ bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 3.

U xơ tử cung là sự tăng trưởng không gây ung thư của tử cung, thường xuất hiện nhiều trong thời gian phụ nữ sinh nở.

Triệu chứng của u xơ tử cung là gì?

Một số phụ nữ bị u xơ tử cung nhưng không có triệu chứng. Nhưng đối với những phụ nữ có triệu chứng, các dấu hiệu phổ biến nhất bao gồm:

- Chảy máu kinh nguyệt nhiều.

- Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn 1 tuần.

- Cảm giác có áp lực ở vùng xương chậu.

- Khó làm trống bàng quang.

- Táo bón.

- Đau lưng hoặc đau chân.

Hiếm khi một khối u xơ có thể gây ra cơn đau cấp tính. Thông thường u xơ được phân loại dựa trên vị trí hình thành, chẳng hạn u xơ nội mạc phát triển trong thành tử cung, còn u xơ tử cung thì phình ra trong khoang tử cung.

Kinh nguyệt kéo dài suốt 20 ngày, nhìn những thứ lợn cợn trên BVS, người phụ nữ bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ - Ảnh 4.

Nên ăn gì và tránh gì khi bị u xơ tử cung?

Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng đôi khi nó cũng gây ra những cơn đau cục bộ. Ngoài việc phẫu thuật loại bỏ khối u thì nhiều phụ nữ đã chọn cách tự điều trị bằng các phương pháp tự nhiên, bao gồm cả dinh dưỡng.

Có 5 loại thực phẩm mà bạn cần thường xuyên bổ sung vào bữa ăn để đẩy lùi căn bệnh này là hạt lanh, đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt, lê và táo.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải kiêng một số loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa (thịt xông khói, xúc xích, lòng đỏ trứng, bơ), thịt đỏ, sản phẩm từ sữa giàu chất béo (sữa nguyên kem, kem), nước giải khát có chứa caffein, món ăn mặn và thực phẩm trắng (mì ống, bánh mì trắng, gạo trắng, bánh ngọt, bánh quy).

Theo Ettoday & Mayoclinic