Kình ngư Hoàng Quý Phước: "Trang phục màu đỏ, vàng giúp tôi tự tin hơn thi đấu"

Lê Giang, Theo Nhịp sống Việt 08:18 26/04/2022

2 màu đỏ và vàng là màu sắc mang lại may mắn cho vận động viên bơi lội Hoàng Quý Phước mỗi khi tham gia thi đấu.

Hoàng Quý Phước hiện là anh cả của "đường đua xanh", người giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển bơi quốc gia. Chàng trai sinh năm 1993 được các đàn em như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên... yêu quý bởi tính cách trẻ trung, dễ thương.

Người được mệnh danh là "Rái cá sông Hàn" bắt đầu bén duyên với bộ môn bơi từ năm 11 tuổi. Tính đến nay, anh cũng đã có 20 năm kinh nghiệm tập luyện và thi đấu nội dung bơi ở những giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Tới SEA Games 31, một lần nữa Hoàng Quý Phước lại góp mặt trong danh sách đội tuyển bơi quốc gia, tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây.

Kình ngư Hoàng Quý Phước: Trang phục màu đỏ, vàng giúp tôi tự tin hơn thi đấu - Ảnh 1.

Hoàng Quý Phước hoàn thành buổi tập luyện đầu tiên cho SEA Games 31 sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng tại Hungary

Trang phục, dụng cụ tập luyện của kình ngư người Đà Nẵng với gam màu chủ đạo trắng-đen. Đây cũng là màu sắc yêu thích của anh. Tuy nhiên anh chia sẻ:"Khi tham gia thi đấu, trang phục màu đỏ hoặc vàng sẽ giúp mình tự tin hơn, giống như được tiếp thêm sức mạnh để mình có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Bởi 2 màu đó tượng trưng cho lá cờ đỏ sao vàng, niềm tự hào của con người Việt Nam."

Tại SEA Games 31 lần này, Hoàng Quý Phước cũng là cái tên được HLV Phan Quang Minh Quân kỳ vọng sẽ đem lại huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam cùng với Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo... Anh chàng còn cho biết mình vẫn còn rất yêu thích bộ môn bơi, đam mê với thành tích và vẫn muốn cống hiến cho môn thể thao này. "Phước không hứa chắc sẽ đạt được tấm huy chương cao nhất tại SEA Games 31, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt nhất. Đem vinh quang về trên sân nhà cho đội tuyển bơi cũng như đoàn thể thao Việt Nam."

Anh cũng chia sẻ về dự định của mình sau SEA Games 31 là dành một vài ngày để nghỉ ngơi và trở về với gia đình sau một quãng thời gian dài xa nhà tập huấn. Sau đó, Quý Phước sẽ quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD và Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm.

Kình ngư Hoàng Quý Phước: Trang phục màu đỏ, vàng giúp tôi tự tin hơn thi đấu - Ảnh 2.

Kình ngư người Đà Nẵng trong thân hình vạm vỡ 6 múi

Sau chuyến tập huấn bổ ích tại Hungary, hiện tại không khí tập luyện của đội tuyển bơi rất sôi nổi. Tất cả các VĐV đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho SEA Games 31. Toàn đội đề ra mục tiêu vượt qua đội tuyển bơi Singapore và cố gắng đem về nhiều tấm huy chương nhất có thể.

Môn bơi tại SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 14/5-19/5 có tổng cộng 40 nội dung tranh tài bao gồm 20 nội dung cho nam và 20 nội dung cho nữ.

https://sport5.vn/kinh-ngu-hoang-quy-phuoc-trang-phuc-mau-do-vang-giup-toi-tu-tin-hon-thi-dau-20220426043044652.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày