Kim “siêu vòng 3” thừa nhận từng bị nhầm là... mẹ của cô em siêu mẫu Kendall Jenner, lí do lại gây xúc động mạnh

Chiz, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 23/03/2021

Bị nhận nhầm là mẹ Kendall Jenner nhưng Kim Kardashian lại không hề tức giận, thực hư câu chuyện ra sao?

Tuy là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng Kim Kardashian luôn yêu quý và coi 2 cô gái nhà Jenner như em gái ruột. Trang Mirror mới đây đã có bài viết thú vị khi tiết lộ Kim từng bị nhầm là mẹ của Kendall Jenner vì khoảng cách tuổi khá lớn, vậy nhưng Kim vẫn vui vẻ vì lí do đặc biệt này.

Ngôi sao truyền hình chia sẻ, khi cô 15 tuổi thì Kendall mới ra đời. Vì em gái còn quá nhỏ nên Kim đã được giao nhiệm vụ trông em mỗi ngày trong suốt 1 năm. Bà mẹ 4 con tiết lộ: "Tôi thường phải trông Kendall năm tôi 16 tuổi. Kendall sẽ nằm trong xe nôi và tôi sẽ đẩy con bé ra ngoài chơi. Tôi đã lớn đến mức mọi người đều nghĩ Kendall là con của tôi cơ đấy!". Dù bị người khác hiểu nhầm nhưng Kim thừa nhận cô rất vui khi có thể chăm sóc em gái. Câu chuyện của Kim khiến khán giả không khỏi xúc động và ngưỡng mộ tình cảm khăng khít của 2 chị em.

Kim “siêu vòng 3” thừa nhận từng bị nhầm là... mẹ của cô em siêu mẫu Kendall Jenner, lí do lại gây xúc động mạnh - Ảnh 2.

Cô bé được Kim chăm sóc ngày nào giờ đã lớn và cao hơn chị rất nhiều

Có lẽ vì vậy mà Kim đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Kendall bằng cách hợp tác với cô em gái siêu mẫu trong bộ sưu tập nước hoa sắp ra mắt. Đặc biệt, 3 phiên bản trong bộ sưu tập này đều được lấy cảm hứng từ Kendall và dựa trên những múi hương cô nàng yêu thích. Đây không phải lần đầu tiên Kim hợp tác với các chị em trong nhà, nhưng đặc quyền "xịn sò" thế này thì Kendall chính là người đầu tiên có được.

Kim “siêu vòng 3” thừa nhận từng bị nhầm là... mẹ của cô em siêu mẫu Kendall Jenner, lí do lại gây xúc động mạnh - Ảnh 3.

Kim luôn chọn tâm sự với Kendall và sẵn sàng bảo vệ cô em gái

Nguồn: Mirror