Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: hơn 50 động vật bị bỏ đói tới chết trong sở thú

Trần Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 30/07/2016

Động vật trên khắp đất nước Venezuela đang phải đối mặt với cái chết do tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, gây nên bởi sự suy sụp kinh tế của đất nước này.

Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại đất nước Nam Mỹ Venezuela trong thời gian qua đã gây ra "nạn đói" trên toàn đất nước. Hình ảnh hàng người trực chờ tại biên giới Venezuela để sang được Colombia mua thực phẩm đã không còn hiếm gặp. Tuy nhiên, con người thì có thể làm vậy, nhưng các loài vật thì không thể rời khỏi sở thú để kiếm ăn cho mình.

Trong sáu tháng gần đây, khoảng 50 con vật đã chết đói tại sở thú Caricuao ở Caracas - một trong những sở thú đón đông đảo du khách nhất tại Venezuela. Nguyên nhân được cho là do tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đang đẩy người dân Venezuela vào tình cảnh khốn cùng.  

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: hơn 50 động vật bị bỏ đói tới chết trong sở thú - Ảnh 1.

Một con sư tử đang ngủ trong chuồng tại sở thú Caricuao ở Caracas, Venezuela

Nhiều trong số các loài động vật chết đói nằm trong danh mục động vật quý hiếm như: heo vòi, sư tử và chim; một vài con trong số chúng đã không được ăn gì trong hai tuần. Không phải chỉ riêng sở thú Caricuao mà nhiều sở thú khác trên khắp quốc gia cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự.

Chỉ cần nhìn qua tình cảnh của người dân Venezuela lúc này, nhiều người cũng hiểu tại sao lại xảy ra thảm cảnh như vậy:  người dân Venezuela thường xuyên phải bỏ bữa vì không có thức ăn và đi từng hàng dài trước cửa siêu thị với khẩu hiệu "chúng tôi muốn thức ăn!". 

Thậm chí, người ta tranh giành, cướp bóc chỉ vì một... miếng ăn!. Đây là điều tưởng chừng chưa bao giờ xảy ra tại quốc gia này.

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: hơn 50 động vật bị bỏ đói tới chết trong sở thú - Ảnh 2.

Một con khỉ đang ăn bánh mì sandwich tại sở thú Caricuao ở Caracas, Venezuela

"Câu chuyện các con vật ở sở thú Caricuao là một phép ẩn dụ cho sự chịu đựng của người dân Venezuela", Marlene Sifontes - lãnh đạo công đoàn trên phát biểu.

Dù chính quyền chưa công bố số liệu chính xác nhưng công tố viên bang đã bắt đầu mở một cuộc điều tra cái chết của nhiều loài động vật hoang dã tại sở thú Caricuao .

Hiện tại, sư tử và hổ ở đây đang được cho ăn xoài và bí ngô để bù cho khẩu phần thịt bị cắt giảm, trong khi đó voi được ăn trái cây nhiệt đới thay vì cỏ khô như thường ngày. Ban quản lý của sở thú từ chối bình luận về vụ việc.

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: hơn 50 động vật bị bỏ đói tới chết trong sở thú - Ảnh 3.

Một con khỉ nhện đang ăn xoài tại sở thú Paraguana ở Punto Fijo, Venezuela

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng "cuộc chiến kinh tế" giữa các doanh nghiệp địa phương và Mỹ chính là nguyên nhân cho những vấn đề nhức nhối của quốc gia. Ông chỉ trích việc đất nước quá dựa dẫm vào dầu mỏ đang xuống giá trầm trọng và những chính sách kinh tế không bền vững.

Tình trạng thiếu lương thực ở sở thú còn trầm trọng hơn ở các khu vực ngoài thủ đô dù các giám sát viên đang nỗ lực tìm cách cứu sống từng loài vật.

Tại La Laguna, một công viên ở bang Tachira phía tây, các quản trị viên phải dựa vào quỹ quyên góp từ các doanh nghiệp địa phương để cung cấp trái cây, rau và thịt cho động vật.

Oslander Montoya, một nhân viên kế toán tại chính quyền địa phương phát biểu: "Đó là giải pháp nhân đạo có tính khả thi của chúng tôi để đảm bảo cho sở thú tiếp tục hoạt động."

Khủng hoảng lương thực tại Venezuela: hơn 50 động vật bị bỏ đói tới chết trong sở thú - Ảnh 4.

Một nhân viên đang đưa vitamin trong ống cho một con khỉ mũ tại sở thú Paraguana ở Punto Fijo, Venezuela