Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim "Chị Đẹp"!

Lam Anh, Theo Trí Thức Trẻ 19:38 21/04/2018

Dù có ích kỷ, cố chấp và điên cuồng đến mức nào, gã bồ cũ Lee Gyu Min vẫn chưa là gì so với nhân vật đáng sợ này của "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi".

Dù mới đi đến gần nửa chặng đường, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi đã chứng tỏ sức hút "ghê gớm" của mình nhờ câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi chị em Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In). Vậy nhưng tình yêu của hai chị em cũng được dự đoán là sẽ gặp nhiều trắc trở trước mắt xuất phát từ một số nhân vật tạm được coi là phản diện trong phim.

Kẻ phản diện tiêu biểu nhất chính là Lee Gyu Min (Oh Ryong) – gã bồ cũ ích kỷ, biến thái liên tục gây rối và đe dọa Chị Đẹp. Trong tập 7, tên này thậm chí còn quyết lái xe liều mạng, kéo Yoon Jin Ah chết cùng mình. Đến mức này, có thể khẳng định Lee Gyu Min là nhân vật đáng ghét nhất trong Chị Đẹp. Tuy nhiên, nếu so về độ nguy hiểm, gã trai Lee Gyu Min vẫn chưa là gì so với một nhân vật, đó chính là... mẹ của Yoon Jin Ah. Không hẳn là một nhân vật phản diện, nhưng người mẹ của Chị Đẹp chính là đối tượng đáng ngại nhất, thậm chí có thể phá hoại tình yêu của "đôi trẻ" trong phim.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 1.

Trái ngược với ông bố tâm lí, Yoon Jin Ah có một bà mẹ đáng sợ, luôn cho rằng những điều mình nói không sớm thì muộn sẽ đúng.

Người mẹ đáng sợ của những cô gái ế

Ngay từ những tập phim đầu tiên, bà Kim Mi Yeon (Kil Hae Yeon), mẹ của Yoon Jin Ah, đã xuất hiện với vai trò làm người... đuổi con gái đi lấy chồng. Dường như mọi cuộc nói chuyện của bà Kim với con gái đều chỉ xoay quanh chủ đề kết hôn, làm sao để nhanh chóng lấy chồng. Quanh đi quẩn lại, Yoon Jin Ah mỗi lần gặp mẹ là y như rằng phải nghe một bài ca về chuyện chồng con. Giục giã không được, bà Kim chuyển sang trạng thái bất lực và chán nản với cô con gái. Mỗi lần nhìn thấy chị đẹp say xỉn hay hành xử không như ý mình, bà Kim lại trưng bộ mặt cau có không hài lòng, cao hơn là mắng mỏ và thậm chí đụng tay đụng chân với cô con gái của mình.

Ai cũng biết rằng bà Kim có nỗi lòng riêng, con gái 35 tuổi vẫn chưa lấy chồng sao không khỏi sốt ruột và lo lắng. Khổ nỗi mẹ của Yoon Jin Ah lại hơi thiếu tâm lý, vậy nên những lời nhắc nhở của bà Kim chỉ khiến chị thêm áp lực và càng muốn lảng tránh. Không riêng gì Yoon Jin Ah, bất cứ cô gái nào đến tuổi cập kê chắc hẳn đều thấy sợ hãi với người mẹ luôn đặt áp lực chồng con lên mình. Chính vì lẽ đó, bà Kim đã trở thành một nhân vật tuy gần gũi nhưng lại rất đáng sợ với chị đẹp.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 2.

Người mẹ vợ đáng sợ của những cậu con rể tương lai

Mặc dù chưa có con rể nhưng bà Kim cũng cho thấy nhiều tố chất của một người mẹ vợ "nguy hiểm" trong tương lai. Tuy con gái đã bị coi là quá lứa lỡ thì, bà Kim vẫn rất kiên định trong những tiêu chí chọn con rể. Một cậu con rể lý tưởng trong mắt bà phải là người có học vấn, gia đình không danh gia vọng tộc thì cũng phải có tiếng trong một lĩnh vực nào đó. Bà luôn so sánh con gái mình với con của những người bạn, luôn đem ra so đo người này lấy chồng thế nào, người kia lấy chồng ra sao rồi đánh giá.

Với bà Kim, cái sĩ diện con gái lấy được chồng con nhà danh giá mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải chuyện con mình có hạnh phúc với chồng hay không. Cũng bởi cái suy nghĩ đó mà bà Kim luôn thúc ép chị đẹp phải bám lấy gã bồ cũ Lee Gyu Min, chỉ vì hắn là luật sư con nhà nòi. Thậm chí khi biết Lee Gyu Min đã bắt cá hai tay, bà Kim vẫn kêu con gái phải tha thứ vì đàn ông nào chẳng có lỗi lầm.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 3.

Với bà Kim, cái sĩ diện con gái lấy được chồng con nhà danh giá mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải chuyện con mình có hạnh phúc với chồng hay không. Bà từng gây mất không khí bữa ăn với chị em Seo Joon Hee khi đề cập tới tiêu chuẩn chọn thông gia.

Qua chừng ấy chi tiết, người xem đã thừa hiểu bà Kim tuy rất lo cho con gái ế chồng nhưng lại siêu thực dụng. Với cái tiêu chí cao ngút trời như trên, chắc hẳn mẹ của chị đẹp sẽ gây khó dễ cho không ít anh chàng muốn làm con rể nhưng điều kiện gia đình lại không đáp ứng.

Cửa ải lớn nhất của cặp đôi chị em

Chuyện tình của Yoon Jin Ah và cậu em Seo Joon Hee tuy rất đẹp nhưng trên thực tế, cả hai sẽ phải đối mặt với khá nhiều rào cản vì cách biệt tuổi tác. Đã thế, cả hai lại còn quen biết từ nhỏ và có nhiều mối quan hệ chung, từ chị của Joon Hee đến gia đình bao gồm cả bố mẹ và em trai của Jin Ah. Bởi lẽ đó, những người thân của cặp đôi cũng chính là những cửa ải mà cả hai phải vượt qua. Hiện tại, cặp đôi mới qua được hai ải dễ nhất là cậu em trai Yoon Seung Ho (Wi Ha Joon) và bố của Jin Ah (Oh Man Seok). Hai người đàn ông dù khá sốc khi phát hiện về mối quan hệ trên nhưng đều đã chấp thuận cho hai chị em.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 4.

Nếu xem xét kĩ, mẹ của Jin Ah chính là cửa ải lớn nhất của cặp đôi trong phim. Bà Kim vốn sốt ruột muốn con gái sớm lấy chồng càng sớm càng tốt, lại luôn mơ tưởng về một cậu con rể thuộc nhà quyền quý. Bà chắc chắn sẽ tá hỏa khi biết con mình đang hẹn hò với một trai trẻ kém cô 5 tuổi. Dù Seo Joon Hee là người quen của gia đình bà Kim và được bà quý hết mực, nhưng anh vẫn bị chính bà coi là... kém xa so với tiêu chuẩn cao ngất của bà. Điều bà Kim cần là con gái bà có thể kết hôn ngay lập tức chứ không phải tốn thời gian tận hưởng yêu đương với một cậu trai trẻ.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 5.

Trong mắt triệu cô gái, Seo Joon Hee là chàng trai trong mơ. Còn trong mắt mẹ của người yêu, anh thậm chí còn không đủ tiêu chí làm con rể.

Bên cạnh đó, gia cảnh của Joon Hee lại không hề ngời ngời mà thậm chí còn khá khó khăn. Bố mẹ li dị từ nhỏ, cậu đã sớm phải tự lập và bươn trải. Công việc của Joon Hee cũng không như những gì bà Kim mơ tưởng. Anh không phải bác sĩ, luật sư, hay tiến sĩ gì mà "chỉ" là một nhân viên thiết kế game có tài trong lĩnh vực của mình. Điểm trừ lớn nhất của Joon Hee với bà Kim có lẽ nằm ở học vấn, khi mà anh tốt nghiệp trường mĩ thuật – chuyên ngành mà bà Kim cho là không có tài thì mới theo học (?).

Với vô số định kiến như trên, chắc chắn bà Kim, mẹ của Chị Đẹp là nhân vật nguy hiểm nhất trong phim. Hãy cùng xem liệu bà Kim sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện mối tình vụng trộm của cô con gái mình.

Không phải gã bồ cũ lái xe liều chết, đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim Chị Đẹp! - Ảnh 6.

Bên cạnh bà Kim thì chị gái Joon Hee cũng là nhân vật khiến nhiều khán giả tò mò liệu cô sẽ phản ứng thế nào khi biết được chuyện tình của em trai

Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi hiện được phát sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, trên đài jTBC.