Không phải camera, đây mới là điều đáng trông đợi nhất trên iPhone 13

Huỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 17/08/2021

Chi tiết này đã bị coi là thảm hoạ thiết kế trên iPhone từ năm 2017 nhưng vẫn có rất nhiều hãng “học hỏi” làm theo.

Chi tiết mà chúng mình nhắc đến đó chính là phần tai thỏ, thứ vốn đã tồn tại từ năm 2017 trên iPhone X. Tuy tạo nên một vùng khuyết khó chịu trên màn hình hiển thị nhưng vì những hạn chế về công nghệ, người dùng đã phải sống chung với thiết kế có phần "dị hợm" này trong suốt 3 năm.

Không phải camera, đây mới là điều đáng trông đợi nhất trên iPhone 13 - Ảnh 1.

Phần khuyết trên màn hình iPhone X được xem là một hạn chế về thiết kế tại thời điểm năm 2017

Trong năm 2021 này, theo nhiều đồn đoán, Apple vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn chi tiết gây khó chịu này, tuy nhiên diện tích của nó sẽ được thu nhỏ so với những thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, phần tai thỏ trên iPhone 13 Series sẽ có chiều dài khoảng 26mm thay vì 35mm trên các thiết bị cũ.

Qua hình ảnh rò rỉ, có thấy thấy Apple đã làm được điều này thông qua việc dời loa thoại lên sát phần khung máy và tiến hành sắp xếp lại các thành phần quang học liên quan đến tính năng Face ID ngay bên dưới.

Không phải camera, đây mới là điều đáng trông đợi nhất trên iPhone 13 - Ảnh 2.

Chiều dài phần tai thỏ sẽ được thu hẹp đáng kể nhưng chưa thể biến mất hoàn toàn

Cũng có nhiều tin đồn cho rằng, "Táo Khuyết" đã đầu tư hơn 390 triệu USD vào một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các đèn laser và máy quét hồng ngoại - những thành phần chính giúp vận hành Face ID, có tên là Finisar. Từ đó có thể thu nhỏ phần tai thỏ của iPhone 13 về kích thước như hiện tại.

Nhiều nguồn tin cho rằng Apple vẫn có thể làm mọi thứ trở nên "gọn gàng" hơn nữa hoặc thậm chí là làm cho phần tai thỏ biến mất, nhưng Apple đã quyết định không làm việc đó trong năm nay và chúng ta sẽ chỉ được diện kiến một chiếc iPhone với màn hình tràn viền thực thụ sớm nhất là vào năm 2022.

Không phải camera, đây mới là điều đáng trông đợi nhất trên iPhone 13 - Ảnh 4.

Sẽ có đến 4 mẫu iPhone 13 được ra mắt và chúng đều sẽ có phần tai thỏ được thu gọn

Thu nhỏ được chiều dài khá đáng kể nhưng chiều rộng của phần khuyết trên iPhone 13 Series lại lớn hơn so với các thiết bị tiền nhiệm khoảng 0,05mm. Dù vậy, đây không phải là con số quá đáng kể. Từ việc thay đổi kích thước tai thỏ, diện tích hiển thị của những chiếc iPhone ra mắt trong năm nay tăng từ 86% trên iPhone 12 lên 88% tương ứng với mẫu iPhone 13 tiêu chuẩn.

Không phải camera, đây mới là điều đáng trông đợi nhất trên iPhone 13 - Ảnh 5.

iPhone 12 có diện tích hiển thị khoảng 86%

Tuy có vẻ là một sự cải tiến nhưng con số 88% vẫn còn thua kém khá nhiều so với các đối thủ chạy Android khi những chiếc flagship đến từ Samsung hay OPPO đều sở hữu diện tích hiển thị lên đến 90%, thậm chí là cao hơn.

Ảnh: Internet