Không khí lễ hội tràn ngập tại các quốc gia châu Á

Mỹ Linh, Theo VOV 19:05 21/01/2023

Tại nhiều quốc gia ở khu vực châu Á, các hoạt động đón mừng Tết Nguyên Đán đã được tổ chức trong khung cảnh lung linh, rực rỡ. Đặc biệt là tại Trung Quốc, sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, các sự kiện chào đón năm mới tại quốc gia này đang diễn ra “rộn ràng hơn bao giờ hết”.

Nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc đã mở cửa thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm nhân dịp năm mới. Tại Thái Lan, Lễ hội đèn lồng mừng Tết Nguyên đán ở Samut Prakan đã được trang hoàng từ đầu tuần này, thu hút đông đảo bạn trẻ đến thăm quan và chụp ảnh. Còn tại Campuchia, các phiên hội chợ ngày Tết những ngày gần đây luôn tấp nập người ra vào, để mua đồ trang hoàng nhà cửa dịp năm mới.

Tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc phái tây bắc Trung Quốc, buổi trình diễn đèn lồng đưa du khách đắm chìm trong văn hóa truyền thống. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc diễn ra các màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Còn tại thành phố Trùng Khánh, màn trình diễn pháo hoa và đèn lồng đã được chuẩn bị sẵn sàng trước thềm năm mới.

Không khí lễ hội tràn ngập tại các quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc mua đồ trang trí đón Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh: Getty)

Trong thông điệp chúc mừng năm mới người dân, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Văn hóa truyền thống của Trung Quốc coi con thỏ là thỏ cát tường và thỏ ngọc. Con thỏ được coi là thông minh và nhanh nhẹn, thuần khiết và tốt bụng, cũng như hòa bình và hạnh phúc. Thỏ cát tường mang lại sự thịnh vượng và tượng trưng cho hòa bình và hòa hợp ngày càng tăng, sức sống và sự mạnh mẽ trên đất nước Trung Quốc”.

Tại nhiều quốc gia châu Á, hoạt động đi lại dịp năm mới cũng diễn ra rất sôi động. Theo dự báo của Viện giao thông Hàn Quốc, sẽ có hơn 26 triệu người - tương đương một nửa dân số nước này về quê đón Tết Nguyên đán năm nay, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 90% số người dân đi du lịch cũng sẽ sử dụng xe riêng để đi lại, khiến nhiều tuyến đường quanh thủ đô Seoul rơi vào tình trạng tắc nghẽn trong các ngày thứ Bảy (21/1) và Chủ nhật (22/1).

Không khí lễ hội tràn ngập tại các quốc gia châu Á - Ảnh 2.

Theo dự báo của Viện giao thông Hàn Quốc, sẽ có hơn 26 triệu người - tương đương một nửa dân số nước này về quê đón Tết Nguyên đán năm nay, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Getty)

Còn tại Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới, hoạt động đi lại dịp Tết (Xuân vận) cũng diễn ra rất sôi động. Hàng trăm triệu người dân nước này đang hối hả về quê đón Tết cùng gia đình - điều mà họ không thể làm trong những năm trước vì dịch bệnh và các biện pháp hạn chế đi lại.

Nhiều người dân Trung Quốc trên đường về quê ăn tết chia sẻ: “Đã ba năm kể từ lần cuối cùng tôi về nhà, năm nay vé tương đối dễ mua. Tôi sẽ dành khoảng một tuần hoặc lâu hơn ở quê, rồi lại quay về thành phố để đi làm”.

“Chúng tôi sẽ được đón năm mới với bố mẹ, vì chúng tôi đã không về nhà hai năm rồi. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi. Họ cũng bị nhiễm Covid-19, nhưng giờ họ đã ổn. Vì vậy, chúng ta cần phải về nhà”.

“Năm nay mở cửa trở lại, ai cũng háo hức về nhà. Dù sao lâu lắm rồi không gặp gia đình nên chúng tôi nghĩ phải nhanh chóng về nhà ngay. Ở nhà có thể gặp cha mẹ, gặp người thân, rồi đoàn tụ càng sớm càng tốt”.