Không hơn gì bên Hàn, quán mì của Seungri tại Việt Nam cũng vắng khách: Đúng là không cần phải chờ nữa rồi!

Ramen team, Theo Trí Thức Trẻ 20:42 14/03/2019

Dù đến vào khung giờ ăn tối nhưng cả 2 cơ sở Aori Ramen tại Hà Nội và Sài Gòn đều rất vắng vẻ, ảm đạm.

Trong nhiều ngày qua cho đến tận hôm nay, scandals của Seungri và các vấn đề liên quan liên tục tạo nên nhiều làn sóng không chỉ ở Hàn Quốc mà cả ở nhiều nước khác. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên tờ Joongang Ilbo tại Hàn Quốc, tình hình kinh doanh ở các chi nhánh của nhà hàng mì Aori Ramen (được ra mắt và vận hành bởi Seungri) tuột dốc thê thảm do ảnh hưởng của scandals lần này.

Tại Việt Nam, những ngày này, 2 cơ sở Aori Ramen ở Hà Nội và Sài Gòn cũng ở trong tình trạng vắng vẻ.

*Aori Ramen ở Hà Nội

Ở cơ sở Hà Nội, quán có 2 tầng, với tầng dưới là bàn đơn và tầng trên dành cho khách đi theo nhóm.

Vào khoảng 7h20 tối ngày hôm nay (14/3), dù đang trong giờ ăn tối nhưng lượt khách đến quán rất vắng vẻ, chỉ có 3 bàn, mỗi bàn là 2 khách. Như vậy tổng số khách lúc này cũng chỉ có 6 người.

Riêng dãy bàn đơn ở tầng 1 thì không có vị khách nào.

2 dãy bàn đơn ở tầng 1 đều không có khách ngồi.

Những hàng ghế dành cho khách ngồi chờ trong những lúc đông khách dường như chẳng cần dùng đến nữa.

Không hơn gì bên Hàn, quán mì của Seungri tại Việt Nam cũng vắng khách: Đúng là không cần phải chờ nữa rồi! - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của nhân viên, thời gian này, khách đến quán vẫn tương đương với trước đây chứ không thay đổi nhiều.

*Aori Ramen ở Sài Gòn

Cơ sở Sài Gòn có tới 4 tầng, tuy nhiên thời gian này lại chỉ có 1 tầng (tầng 2) hoạt động. Theo chia sẻ của nhân viên ở đây thì nguyên nhân là do thiếu nhân viên.

Không hơn gì bên Hàn, quán mì của Seungri tại Việt Nam cũng vắng khách: Đúng là không cần phải chờ nữa rồi! - Ảnh 5.

Cũng đến vào khung giờ ăn tối (khoảng 6h30 tối) nhưng khách đến Aori Ramen tại Sài Gòn cũng không nhiều, chỉ có 1 bàn 4 người. 

Các dãy bàn đơn và bàn nhóm cũng trơ trọi vì không có nhiều thực khách đến.

Tương tự như cơ sở Hà Nội, hàng ghế chờ không cần dùng đến nữa. Khách đến có thể ngồi vào bàn luôn chứ không cần phải chờ nữa.

Không hơn gì bên Hàn, quán mì của Seungri tại Việt Nam cũng vắng khách: Đúng là không cần phải chờ nữa rồi! - Ảnh 7.

Các bạn nhân viên ở cả 2 cơ sở đều hướng dẫn và phục vụ khách rất nhiệt tình. Thời gian chờ mang đồ ăn lên cũng rất ngắn, chỉ khoảng 3 - 5 phút kể từ lúc khách order.

Không hơn gì bên Hàn, quán mì của Seungri tại Việt Nam cũng vắng khách: Đúng là không cần phải chờ nữa rồi! - Ảnh 8.

Aori Ramen là một thương hiệu mì Nhật Bản được ra mắt và vận hành bởi Seungri. Hiện nay, Aori Ramen có tất cả 48 chi nhánh với 43 chi nhánh tại Hàn Quốc và 5 chi nhánh tại nước ngoài, trong đó có cả ở Việt Nam với 2 chi nhánh ở Hà Nội và Sài Gòn.