Không hề mê tín: 4 kiểu trẻ này thường gặp QUÝ NHÂN khi lớn lên, con bạn có 1 thôi cũng rất đáng mừng

Hiểu Đan, Theo Thanh niên Việt 15:35 07/04/2025
Chia sẻ

Tại sao có những người bẩm sinh đã có "quý nhân duyên" đặc biệt, còn có người thì luôn cảm thấy cô đơn?

Bạn có nhận thấy rằng, có những người ở đâu cũng có người giúp đỡ không?

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất được yêu mến, khi trưởng thành, cơ hội luôn đến với chúng, trong khi có những đứa trẻ lại luôn gặp bất lợi, chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ. Tại sao có những người bẩm sinh đã có "quý nhân duyên" đặc biệt, còn có người thì luôn cảm thấy cô đơn, không có ai giúp đỡ?

Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong tính cách của họ.

4 loại tính cách giúp trẻ có "quý nhân duyên" tốt khi trưởng thành, con bạn có không?

Không hề mê tín: 4 kiểu trẻ này thường gặp QUÝ NHÂN khi lớn lên, con bạn có 1 thôi cũng rất đáng mừng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Lương thiện, biết ơn

Chắc hẳn bạn đã gặp những đứa trẻ như thế này?

Khi ai đó ngã, chúng là người đầu tiên chạy lại đỡ dậy; ai chia sẻ kẹo, chúng lập tức nói "cảm ơn" và còn biết chia sẻ một viên kẹo cho người khác. Kiểu trẻ này, ai cũng muốn giúp đỡ, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương.

Trong cuộc đời, ai sẽ giúp đỡ bạn? Điều này phụ thuộc vào việc bạn có đáng được giúp đỡ hay không. Những người biết ơn, ở đâu cũng được chào đón, quý nhân tự nhiên sẽ muốn giúp đỡ. Bất kỳ ai sẵn lòng giúp đỡ, luôn sẽ cân nhắc trong lòng: "Người này có biết ơn và đáp lại không? Có xứng đáng được giúp đỡ không?".

Nếu một người chỉ quen nhận sự giúp đỡ mà không bao giờ biết đền đáp, dù được giúp một, hai lần, nhưng lần thứ ba, người khác sẽ không còn muốn giúp nữa. Những đứa trẻ từ nhỏ đã biết rằng "khi ai đó đối tốt với mình, mình cần phải ghi nhớ" thì khi trưởng thành, cơ hội của chúng sẽ nhiều hơn người khác. Bởi vì chúng có mối quan hệ tốt, bạn bè rộng rãi, và khi cần thiết, luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

2. Miệng ngọt, biết nói chuyện

Có những đứa trẻ gặp người lớn, lúc nào cũng mỉm cười và chào hỏi: "Ông ơi, ông trông khỏe quá!"; "cô ơi, món ăn của cô thật thơm!". Còn có những đứa trẻ, gặp người thì cúi đầu chơi điện thoại, khi người khác hỏi, chúng cũng không để ý.

Hai kiểu trẻ này, bạn nghĩ ai sẽ được yêu mến hơn?

Thực ra, rất nhiều mối quan hệ tốt hay xấu đều nằm ở việc biết nói chuyện. Những đứa trẻ biết nói, đi đến đâu cũng không bị thiệt thòi. Nếu một người miệng lưỡi vụng về, không biết ăn nói, rất nhiều cơ hội sẽ bị bỏ lỡ.

Giữa người với người, dù là người lạ, chỉ cần vài câu nói là có thể kéo gần lại mối quan hệ. Những đứa trẻ biết ăn nói, miệng ngọt từ nhỏ, khi trưởng thành sẽ dễ dàng được yêu thích hơn và có quý nhân duyên tự nhiên.

Đôi khi, một câu nói ấm áp, một lời khen đúng lúc có thể vô hình kéo gần khoảng cách giữa người với người. Trong khi đó, những người quen lạnh nhạt, ít nói, thậm chí lời nói thô lỗ, dù có tài giỏi đến đâu, cũng có thể mất đi nhiều cơ hội chỉ vì lời nói vụng về.

3. Đáng tin cậy, làm việc có trách nhiệm

Bạn yêu cầu một đứa trẻ mua chai nước tương, nhưng nó về tay không và nói: "Quên mất rồi".  Bạn yêu cầu nó trông em, nhưng nó chơi đùa vui vẻ đến khi em ngã mới nhớ ra. Kiểu trẻ này, lâu dần, mọi người sẽ cảm thấy nó "không đáng tin", và khi trưởng thành, chẳng ai muốn giao những việc quan trọng cho nó.

Quý nhân duyên của một người thường liên quan đến "mức độ đáng tin cậy" của họ. Nếu một người làm việc mà luôn khiến người khác không yên tâm, ban đầu người ta có thể nhắc nhở, nhưng lâu dần, chẳng ai muốn giao việc cho họ nữa. Những người thực sự có quý nhân duyên, thường là những người làm việc có trách nhiệm, luôn có kế hoạch rõ ràng.

Người khác sẽ sẵn lòng giao việc cho họ mà không lo lắng, thậm chí chủ động tạo cơ hội để họ làm nhiều việc hơn. Vì vậy, chúng ta cần dạy con cái có trách nhiệm, làm việc có đầu có đuôi, điều đã hứa phải làm cho xong.

Khi trưởng thành, chúng sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận từ mọi người. Trẻ càng đáng tin cậy, con đường sau này càng rộng mở, quý nhân duyên tự nhiên sẽ không thiếu.

4. Biết đặt mình vào vị trí của người khác

Có đứa trẻ đến nhà người khác chơi, ăn uống vô tư, không quan tâm đến những người xung quanh; có đứa trẻ trước khi ăn, sẽ hỏi mọi người: "Các bạn có muốn ăn cùng không?". Cả hai đứa trẻ này, ai sẽ được yêu thích hơn?

Những người biết đặt mình vào vị trí của người khác luôn được yêu mến hơn những người chỉ biết lo cho bản thân.

Quý nhân duyên thường nằm trong việc "biết suy nghĩ cho người khác". Nếu một người luôn chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, lâu dần, mọi người xung quanh sẽ ngày càng ít đi. Mối quan hệ giữa người với người, điều đáng sợ nhất là sự ích kỷ. Những người luôn nghĩ cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến người khác, cuối cùng sẽ không còn ai ở bên cạnh.

Còn những đứa trẻ đã quen suy nghĩ từ góc độ của người khác, khi trưởng thành, sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Vì chúng biết cách giao tiếp và duy trì các mối quan hệ. Một người muốn giúp đỡ bạn, thường là vì họ nhìn thấy sự thiện chí ở bạn.

Nếu một người chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đến người khác, thì quý nhân duyên sẽ ngày càng ít đi, đến cuối cùng sẽ không còn ai giúp đỡ.

5. Làm sao để tăng "quý nhân duyên" cho trẻ?

Nuôi dưỡng "quý nhân duyên" cho trẻ không phải là việc một sớm một chiều, mà là một quá trình từ từ, từng bước một. Rất nhiều tính cách không phải bẩm sinh mà là do sự nuôi dưỡng sau này.

Nếu muốn trẻ trưởng thành có nhiều bạn bè, nhiều quý nhân, chúng ta có thể bắt đầu từ những phương diện sau:

Dạy trẻ biết ơn, hình thành thói quen "cảm ơn" từ nhỏ: Sau khi trẻ được giúp đỡ, chúng ta nên nhắc nhở trẻ bày tỏ lòng cảm ơn, thay vì để chúng cảm thấy mọi thứ đều là lẽ đương nhiên.

Dạy trẻ biết ăn nói, luyện tập "khen ngợi chân thành": Khi trẻ gặp người lớn, đừng chỉ gật đầu, hãy khuyến khích trẻ nói những lời khen ngợi như: "Bà ơi, khăn quàng của bà thật đẹp!".

Dạy trẻ có trách nhiệm, bắt đầu từ những công việc nhỏ: Chúng ta có thể giao cho trẻ những nhiệm vụ nhỏ như "giúp dọn bàn ăn", "nhớ đổ rác mỗi ngày".

Khuyến khích trẻ đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ cho người khác: Khi trẻ giao tiếp với bạn bè, chúng ta có thể nhắc nhở: "Nếu con là bạn của Minh, con muốn bạn ấy đối xử với con thế nào?".

Tính cách quyết định vận mệnh, sự hướng dẫn của cha mẹ quyết định con đường sau này của trẻ sẽ đi xa đến đâu. Chúng ta có thể bắt đầu từ 4 phương diện trên để bồi dưỡng tính cách cho trẻ, giúp trẻ trở thành một người thật sự được yêu mến và có quý nhân duyên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày