Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 30/06/2020

Với đà phát triển mạnh mẽ của eSports, hàng loạt ông lớn thể thao truyền thống cùng thi nhau rót tiền vào ngành giải trí triệu USD này.

Michael Jordan

Tên tuổi của Michael Jordan gắn liền với Chicago Bulls. Ông từng giành tới 6 chức vô địch NBA trong 13 mùa giải gắn bó cùng Chicago Bulls. Với hàng loạt chiến công lẫy lừng, Michael Jordan được mệnh danh là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 1.

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

Cuối năm 2018 Michael Jordan cùng nhóm các nhà đầu tư khác quyết định rót 26 triệu USD vào Axiomatic Gaming, công ty mẹ của Team Liquid.

"Tôi rất vui khi mở rộng vốn đầu tư thể thao của mình thông qua việc đầu tư vào Axiomatic Gaming. Esports đang phát triển rất nhanh và trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu. Tôi rất vui khi trở thành đối tác của nhóm đầu tư này", huyền thoại Michael Jordan chia sẻ.

Stephen Curry and Andre Iguodala

Hai ngôi sao Stephen Curry và Andre Iguodala của đội bóng rổ Warrior cũng là một trong những nhà đầu tư eSports chịu chơi.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 2.

Cặp bài trùng Curry và Iguodala cũng rủ nhau đầu tư vào eSports.

Vào tháng 7/2018, Curry và Iguodala đã thông báo họ chính thức góp vốn vào Swift, công ty mẹ của Team SoloMid. Theo thông tin của ESPN, Curry và Iguodala đã chi phần lớn trong 37 triệu USD tiền vốn góp vào Swift.

Kevin Durant

Kevin Durant là cầu thủ đứng ở vị trí pick thứ 2 trong năm 2007, chàng trai với chiều cao 2,08 m khi đó đã nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột của Seattle SuperSonics (sau đổi tên thành OKC Thunder). Anh là cầu thủ với khả năng ghi điểm cực tốt không những ở cự ly trung bình (mid-range) mà còn luôn là nỗi ám ảnh cho các hậu vệ đối phương ngoài vòng 3 điểm.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 3.

Kevin Durant cũng nổi tiếng không kém cạnh gì Michael Jordan.

Với hàng loạt danh hiệu cá nhân từ nhỏ tới lớn, Kevin Durant là một trong những tượng đài của nền bóng rổ đương đại. Kevin Durant cũng là một trong những VĐV được trả lương cao nhất trên toàn thế giới. Chưa hết, cầu thủ sinh năm 1988 còn là gương mặt đại diện của 2 trong số những thương hiệu hàng đầu thế giới như Foot Locker và Nike.

Vào tháng 2/2018, Kevin Durant đã quyết định rót 38 triệu USD đầu tư vào tổ chức thể thao điện tử Vision Esports, công ty mẹ của đội tuyển Echo Fox cực kỳ nổi tiếng ở trời Âu.

Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. là ngôi sao nổi tiếng ở môn bóng bầu dục hiện thi đấu cho Cleveland Browns. Anh được giới truyền thông đánh giá cao với hàng loạt chiến công. Đương nhiên, thù lao của anh cũng không hề nhỏ.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 4.

Odell Beckham Jr. là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ rất nổi tiếng

Odell Beckham Jr. đã cùng góp vốn với Kevin Durant đầu tư khủng vào Vision Esports. Theo chia sẻ của bản thân, anh chàng game thủ cứng cựa và từ lâu đã muốn góp phần của mình vào công cuộc phát triển ngành eSports. Khi nhận được lời mời từ Kevin Durant, anh không ngần ngại mà đầu tư ngay lập tức.

Mike Tyson

Nếu là người hâm mộ cứng cựa của bộ môn boxing thì sẽ không thể nào không biết đến cái tên Mike Tyson. Được xem là tay đấm vĩ đại nhất mọi thời đại, Tyson nổi tiếng với phong cách dữ dội và đáng sợ của mình cũng như hành vi gây tranh cãi cả bên trong và bên ngoài sàn đấu. Với biệt danh "The Baddest Man on the Planet", "Kid Dynamite" và "Iron Mike", Mike Tyson được coi là một trong những võ sĩ hạng nặng giỏi nhất mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 5.

Tay đấm huyền thoại Mike Tyson cũng rất hứng thú với Esports.

Theo ESPN, tháng 5/2019 Mike Tyson quyết định đầu tư vào Fade 2 Karma - tổ chức được biết đến chủ yếu ở bộ môn Hearthstone và sẽ có trụ sở mới ở El Segundo, California (Mỹ). Đây cũng chính là nơi đặt trụ sở của công ty Tyson Ranch do Mike Tyson sở hữu. Tòa nhà của Fade 2 Karma do ông tài trợ có tên "The Ranch House" và được trang bị hệ thống các phòng livestream, sân khấu tổ chức giải đấu cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Mike Tyson cũng từng xuất hiện trên livestream và chơi Hearthstone cùng các thành viên của Fade 2 Karma. "Trò chơi này khá tuyệt đấy. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi gặp và giao lưu với giới trẻ cũng như khám phá những điều mới lạ. Chúng tôi ngồi chơi Hearthstone với nhau, cơ mà tôi chơi tệ quá", cựu vô địch thế giới chia sẻ.

David Beckham

Với những người hâm mộ bóng đá thì không ai không biết đến Beckham - một trong những cầu thủ vĩ đại. Anh đã có 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và vào năm 2004 là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Beckham được tìm kiếm nhiều nhất trong các chủ đề về thể thao của Google vào năm 2003 và 2004.

Mới đây, Beckham tiếp tục gia nhập thị trường eSports (thể thao điện tử) thông qua việc đầu tư vào startup Guild có trụ sở tại London. Theo Financial Times, thông qua công ty đầu tư DB Ventures của mình, Beckham đang nắm số cổ phần thiểu số đáng kể và là cổ đông lớn thứ 2 của startup này.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 6.

Huyền thoại bóng đá David Beckham.

Trong thông báo ngày 25/6, Guild cho biết sẽ phát triển thêm nhiều bộ môn eSports khác nhau, dự kiến cạnh tranh tại nhiều giải đấu như Rocket League, EA Sports, FIFA và Fortnite. Startup này cũng đặt mục tiêu nâng định giá công ty lên 100 triệu bảng Anh bằng cách hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 25 triệu bảng.

"Tại Guild, chúng tôi có tầm nhìn để thiết lập tiêu chuẩn mới, hỗ trợ những người chơi trong tương lai. Chúng tôi cũng cam kết nuôi dưỡng và khuyến khích các tài năng trẻ thông qua hệ thống học viện để giúp Guild eSports tiếp tục phát triển", David Beckham chia sẻ.

Không chỉ Beckham, từ huyền thoại bóng rổ đến nhà cựu vô địch boxing thế giới cũng hào hứng đầu tư vào eSports - Ảnh 7.