Không cần tốn tiền mua sáp thơm nếu bạn biết tận dụng vỏ chai nhựa theo cách này

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 12/06/2017

Chỉ cần vài thao tác nhỏ là căn phòng thơm ngát ngay.

Có rất nhiều mùi khó chịu như mùi bụi bẩn, mùi nấu nướng, mùi tường ẩm... khiến cho ngôi nhà, phòng ở của bạn trở nên ngột ngạt và bức bối. Do đó, rất nhiều bạn hiện nay sử dụng sáp thơm, túi thơm để mang lại mùi dễ chịu hơn cho môi trường sống. Thế nhưng, một khi đã biết mẹo này thì bạn chẳng bao giờ cần mua sáp thơm nữa mà không khí lúc nào cũng thơm ngào ngạt đấy.

Cách làm:

Bước 1:

- Đầu tiên bạn cắt phần đầu vỏ chai nhựa ra với độ cao khoảng 10cm.

Bước 2:

- Tiếp theo cắt luôn phần đáy chai cũng khoảng 10cm.

Bước 3:

- Sau đó bạn khoét 1 lỗ tròn ngay chính giữa nắp chai. Rồi luồn băng gạc qua lỗ tròn đó.

Bước 4:

- Bây giờ thì cho một ít nước xả vải vào đáy chai.

Bước 5:

- Đậy nắp chai lại. Khi đậy nhớ luồn phần băng gạc qua cổ chai nhé.

Bước 6:

- Bây giờ thì bạn chỉ cần đậy phần đầu vỏ chai lại cho vừa khít với phần đáy chai là xong.

Băng gạc có tác dụng thấm nước xả vải và dẫn nước lên trên rồi lan tỏa vào không khí nên phòng của bạn sẽ có mùi thơm dễ chịu ngay.

Lưu ý: Sau một thời gian, nước xả vải sẽ giảm mùi, lúc này bạn chỉ cần thay nước xả vải mới là được nhé.

Chuẩn bị:

- 1 vỏ chai nhựa 1.5 lít

- Dao, cuộn băng gạc

- Nước xả vải

Nguồn: I am your Energy