Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn

Green, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 29/03/2020

Thời gian này, chị em cứ trưng dụng hết những chiếc áo phông đơn giản, sẵn có trong tủ đồ và mix với quần jeans, quần ống rộng như Irene là đã đẹp lắm rồi.

Trái với nhan sắc tỏa sáng quá mức quy định, Irene (Red Velvet) lại sở hữu phong cách thời trang không hề "chơi nổi". Style đời thường của chị cả nhà Nhung Đỏ thường xoay quanh những món đồ basic, trong đó chiếm sóng hàng đầu chính là những chiếc áo phông tối giản.

Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 1.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 2.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 3.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 4.

Gia tài áo t-shirt của Irene chủ yếu mang hai gam màu đen – trắng. Đó có thể là áo phông trơn, hoặc cùng lắm là được nhấn nhá dòng chữ đơn giản. Thêm một điều thú vị nữa, không phải lúc nào Irene cũng diện áo t-shirt dáng rộng – item được hội sành điệu cực ưu ái mà nữ thần Kpop khá chịu khó diện áo phông chiết eo, và tất nhiên, cô diện item này tuyệt đẹp.

Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 5.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 6.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 7.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 8.

Thường thì, Irene sẽ mix áo phông với quần jeans, thậm chí là không ngại diện quần cạp trễ vốn mang tiếng là lỗi mốt. Đôi lúc, Irene sẽ kết hợp áo t-shirt với quần âu ống đứng hoặc quần vải ống rộng, hầu hết đều là những ý tưởng dễ mặc.

Từ sở thích ăn diện của Irene, ta chợt nhận ra rằng những cách lên đồ thân quen, đơn giản nhất, thậm chí là có phần "cổ lỗ sĩ" như combo áo phông chiết eo + quần cạp trễ cũng có thể làm nên những set đồ tưởng không hay mà thú vị không tưởng, đã vậy còn rất sành điệu nữa.

Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 9.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 10.
Không cần cầu kỳ cho mệt thân, Irene cứ diện hoài áo phông đơn giản mà vẫn sành điệu khỏi bàn - Ảnh 11.