Khối u làm biến dạng khuôn mặt bé trai 13 tuổi lần đầu phát hiện ở Việt Nam

NGÔ BÌNH, Theo Tiền phong 21:42 21/08/2020

Bé trai 13 tuổi bị khối u xơ vòm mũi họng cực kỳ hiếm gặp khiến nhiều bệnh viện phải "bó tay" vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM phẫu thuật thành công. Đây được ghi nhận là ca u xơ vòm mũi họng lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam.

Khối u làm biến dạng khuôn mặt bé trai 13 tuổi lần đầu phát hiện ở Việt Nam - Ảnh 1.

Bé trai bị khối u chiếm trọn khuôn mặt bên phải.

Ngày 21/8, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 13 tuổi (quê Tây Ninh), bị u xơ vòm mũi họng với khối u có kích thước 10x10cm và nặng 205gr.

Theo đó, bé trai nhập vào khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào ngày 8/7, với các triệu chứng khó thở, chảy máu mũi, sưng to vùng hàm mặt phải. Tình trạng bệnh nhi gầy gò, suy dinh dưỡng, da nhợt nhạt.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định có khối u to vùng mặt với kích thước 10x10cm, khối u hoại tử bịt kín vùng vòm mũi sau 2 bên và thòng xuống hầu họng bên phải; bít kín toàn bộ hốc mũi khối xương hàm trên, hố dưới thái dương, chân bướm hàm, đẩy lệch biến dạng xương hốc mắt, gò má phải.

Khối u làm biến dạng khuôn mặt bé trai 13 tuổi lần đầu phát hiện ở Việt Nam - Ảnh 2.

Sau phẫu thuật, khuôn mặt bé trai cân đối hơn.

Qua hội chẩn, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp tiến hành ca phẫu thuật kết hợp mổ hở đường ngoài và nội soi mũi xoang giúp cầm máu an toàn.

Với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa, bệnh nhi đã được phẫu thuật thành công, lấy ra khối u nặng 205gr mà không gặp phải những biến chứng nguy hiểm tính mạng thường gặp trong những ca mổ u xơ vòm mui họng to xâm lấn.

TS.BS Trần Anh Bích - Phó khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, bé trai 13 tuổi nhưng chỉ nặng 26kg, lượng máu trong người thấp nên gây nhiều khó khăn trong việc phẫu thuật. Các bác sĩ phải phối hợp vừa phẫu thuật lấy u vừa tiếp máu, vừa cầm máu và phải phối hợp nhịp hàng để có thể thành công được ca mổ.

Anh Bùi Huy Dũng (bố bệnh nhi) cho biết, phát hiện bé bị khối u vào năm 6 tuổi. Sau đó, gia đình đã nhiều lần đưa bé đến các bệnh viện ở TP.HCM thăm khám nhưng các bác sĩ không xác định được rõ bệnh gì cũng như không có phương pháp điều trị.

Khối u làm biến dạng khuôn mặt bé trai 13 tuổi lần đầu phát hiện ở Việt Nam - Ảnh 3.

Bố bệnh nhi vui mừng sau khi con được phẫu thuật thành công.

Sau nhiều năm chạy chữa khắp nơi không có kết quả, gia đình quyết định đưa bé vào Bệnh viện Chợ Rẫy với hy vọng mỏng manh cuối cùng. "Nhiều lần đi các bệnh viện với hy vọng chữa được nhưng rồi lại thất vọng. Giờ được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xong thấy cháu vậy gia đình mừng lắm", anh Dũng nói.

PGS.TS.BS Trần Minh Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, u xơ vòm mũi họng chỉ xảy ra ở trẻ nam vị thành niên. Bác sĩ cũng khuyến cáo trẻ nam bị chảy máu mũi tái đi tái lại nhiều lần, nghẹt mũi, có khối u ở mũi nên đi tới cơ sở y tế để được khám và điều trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày