Bị cáo Lê Thanh Nhất nguyên lãnh 9 năm tù với cáo buộc trong thời gian sống tại Tịnh thất Bồng Lai, bị cáo đã lừa đảo 3 người, chiếm đoạt tài sản 366 triệu đồng.
Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai”, bị kết luận là cha ruột của ba người con sinh ra từ hai con gái ruột. Phiên tòa ngày 21/5 diễn ra kín để bảo vệ quyền lợi người liên quan dưới 18 tuổi.
Lê Thanh Nhất Nguyên đang thi hành bản án 4 năm tù, bị cáo này đối diện thêm 1 án phạt khác với khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập ông Lê Tùng Vân tham gia với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Liên quan đến vụ án tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng lai”, tối nay (28/7), Công an tỉnh Long An thông tin: bị can Lê Thu Vân (sinh năm 1957) đang tại ngoại trong thời gian điều tra, đã chết vào sáng 28/7 do sức khỏe yếu, bệnh nặng.
Sau khi phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng lai", nay đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên.