Khởi tố Giám đốc công ty lái ô tô đi trộm 38 con chó ở vùng cao Quảng Nam

THỐNG NHẤT / VTC News, Theo VTC News 12:43 16/11/2022

Trong đêm, Ngô Bá Phát - người từng làm Giám đốc công ty, cùng đồng bọn lái ô tô đi trộm 38 con chó ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 16/11, Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Bá Phát (33 tuổi, trú xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố Giám đốc công ty lái ô tô đi trộm 38 con chó ở vùng cao Quảng Nam - Ảnh 1.

Ngô Bá Phát và hàng chục chú chó do y cùng đồng bọn bắt trộm (Ảnh: C.A)

Ngoài ra, từ lời khai của Phát, lực lượng chức năng truy xét, xác định thêm hai đối tượng là đồng bọn đã cùng Phát lái ô tô đi trộm chó. Trong đó, Phan Thành Tình (31 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã chủ động đến trụ sở công an trình diện vào ngày 14/11, kẻ còn lại vẫn chưa tự giác đầu thú.

Công an huyện Đông Giang đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố Phan Thành Tình về hành vi Trộm cắp tài sản.

Như VTC News đưa tin, khoảng 3h ngày 31/10, lực lượng Công an xã Kà Dăng, huyện Đông Giang và lực lượng dân quân tại chỗ tổ chức mật phục, vây bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm chó của người dân tại khu vực thôn Bến Hiên, xã Kà Dăng.

Tại đây, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khống chế được Ngô Bá Phát khi đối tượng này đang chạy xe ô tô mang BKS 92A- 247.40. Ngoài ra, khi phát hiện lực lượng công an, 2 kẻ đi cùng Phát đã lợi dụng đêm tối, lái xe máy tẩu thoát.

Qua kiểm tra, trên xe ô tô do Phát cầm lái có chứa 38 con chó. Đây là những chú chó bị Phát và đồng bọn bắt trộm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một bộ dụng cụ kích điện để bắt chó trên xe ô tô.

Được biết, Ngô Bá Phát từng làm Giám đốc Công ty may B.P., nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty làm ăn thua lỗ nên Phát nghỉ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày