Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít!

Jafar, Theo Nhịp Sống Việt 09:56 28/07/2021

Bộ môn bắn cung trong chương trình thể thao dành cho idol được nhiều khán giả cho rằng không khác gì trò chơi dành cho trẻ con nếu so sánh với thực tế.

Tính đến ngày 26/7, đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được huy chương vàng thứ ba tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung đồng đội nam môn bắn cung. Trước đó, Hàn Quốc đã có được hai chiếc huy chương vàng nội dung hỗn hợp nam nữ và đồng đội nữ.

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 1.

Với môn thể thao vẫn được xem là "quốc hồn quốc túy", Hàn Quốc lại gần như không có đối thủ. Riêng môn bắn cung, hiện không có bất cứ đội tuyển quốc gia nào vượt được Hàn Quốc về số huy chương Olympic giành được.

Ngay cả những người hâm mộ Kpop cũng biết rằng bắn cung là một môn thể thao rất phổ biến ở Hàn Quốc, điều đó được thể hiện một phần trong chương trình Đại Hội Thể Thao Idol (Idol Star Athletics Championships). Nhưng nhiều người không biết rằng thực tế có một sự khác biệt rất lớn trong khoảng cách bắn cung giữa ISAC và Thế vận hội.

Như khán giả có thể thấy, các thần tượng tại Idol Star Athletics Championships bắn tên từ khoảng cách 20 mét. Chưa kể, hoạt động bắn cung diễn ra trong nhà, có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chẳng hạn như gió. Tại Thế vận hội, các cung thủ phải bắn vào mục tiêu từ khoảng cách 70 mét.

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 2.

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước số liệu thực tế và bình luận sôi nổi:

- 70 mét? Khoảng cách quá xa... Người bình thường có thể nhìn thấy xa như vậy không?

- Wow! Nghĩ lại cách các thần tượng đã hành động như thể họ trông rất tuyệt ấy nhỉ... Thật là buồn cười.

- Đó là lý do tại sao các thần tượng bắn cung rất 'giỏi'... Họ như đang chơi phiên bản dành cho mấy đứa con nít.

- Sẽ ra sao nếu đó là một ngày gió... Điều đó thật điên rồ. Các cung thủ của Hàn Quốc thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng không nên đòi hỏi thái quá việc các idol phải chơi như cung thủ chuyên nghiệp. Những môn đấu trong chương trình chỉ là mang tính mô phỏng và chủ đích mang đến phút giây giải trí cho khán giả.

Bộ môn bắn cung ở ISAC luôn được các fan Kpop đón đợi, vì đây chính là thời điểm họ chộp được những khoảnh khắc đẹp lung linh của idol. Rất nhiều hình ảnh xuất sắc như phim là chủ đề hot được bàn tán về chương trình suốt nhiều năm.

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 3.

Khoảnh khắc bắn cung "huyền thoại" của Tzuyu (TWICE)

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 4.

Đôi khi đây là dịp để zoom nhan sắc cho khán giả trầm trồ, bắn cung chỉ là yếu tố phụ

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 5.

Đẳng cấp nữ thần xinh đẹp của cung thủ Irene (Red Velvet)

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 6.

Nhắc đến các nữ thần thì không thể bỏ qua các nam thần, ví dụ như Jungkook (BTS)

Khoảng cách thật sự của môn bắn cung ở ISAC và Olympic: Phiên bản của idol Hàn chỉ là trò con nít! - Ảnh 7.

Mỹ nam tai tiếng của Cbiz Ngô Diệc Phàm thời còn là thành viên EXO

Nguồn: AllKpop, Ảnh: Sưu tầm