KHẨN: 4 địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường sau 5 ngày khai giảng

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 10/09/2021

Mới đây, đã có 4 địa phương cho học sinh trên địa bàn dừng đi học trực tiếp trên trường, thay vào đó là việc học trực tuyến.

1. Huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa)

Sáng ngày 10/9, ông Nguyễn Huy Nam (Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương) trao đổi với Zing cho biết, huyện đã quyết định cho học sinh toàn huyện dừng đến trường từ sáng hôm nay.

Quyết định đưa ra để địa phương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vừa phát hiện ra. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành kích hoạt các hình thức giảng dạy từ xa cho học sinh bằng hình thức trực tuyến, quay video đăng tải lên MXH.

2. Quảng Ngãi

Ngày 9/9, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng đã có hướng dẫn về việc giảng dạy trong năm học mới. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, trừ bậc mầm non bắt đầu từ ngày 13/9.

3. Đắk Nông

Ngày 6/9, UBND tỉnh Đắk Nông thông báo cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm ngừng việc dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

4. Kiên Giang

Ngày 8/9, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn mới theo đó: 8 huyện, TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 (An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc) sẽ tiếp tục học trực tuyến từ ngày 13/9.

Bên cạnh đó, 7 huyện và TP còn lại thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì vẫn tiếp tục dạy và học trực tuyến đối với lớp 9 và 12.

TP.HCM: Đề xuất cho học sinh trở lại trường học tập tại các địa phương được xác định an toàn

Chiều tối ngày 9/9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có đề xuất về phương án đi học trở lại trực tiếp ở các địa phương đã được xác định an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Các địa phương cần phải đáp ứng những yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh:

- Đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần.

- Chỉ tổ chức học trực tiếp cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện.

- Vẫn tiếp tục tổ chức tốt việc dạy học trên Internet, qua truyền hình để đáp ứng yêu cầu những học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ cho việc học trực tiếp.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.