Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật

Bích Ngọc, Theo Mask Online 12:01 18/02/2013

Lạc đà quấn quanh mình thảm trang trí, yên ngựa chạm khắc, chuông, được dẫn đi qua khắp đường phố trong tiếng nhạc và đoàn người nhảy múa.

Từ thời xa xưa, lạc đà được coi là phương tiện thồ hàng hữu ích. Nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng được lựa chọn để tham gia vào các môn thể thao phản ánh sự phong phú trong truyền thống. Cùng tham dự vào cuộc đấu kỳ thú của những đô vật lạc đà qua chùm ảnh dưới đây.

Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 1

“Đấu vật” lạc đà ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những môn thể thao phổ biến nhất và được biết đến bởi nhiều nước láng giềng xung quanh.

Đây là nơi người xem có cơ hội hò reo, cổ vũ khi thấy hai “đô vật” lao vào đấu với nhau. Hoạt động này thường được tổ chức trong khu vực Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ, hay ở các vùng Marmara và Địa Trung Hải.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 2

Thực ra, lạc đà chính là những đô vật tự nhiên. Để huấn luyện một con lạc đà hiếu chiến chơi thể thao yêu cầu người chủ phải có lòng dũng cảm và kiến thức. Họ phải nắm được kỹ năng hất móc về sau của lạc đà để tránh bị hất xuống đất bởi không giống như ngựa, chúng có thể đá về tất cả các hướng.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có hơn 1.200 “đô vật” lạc đà được nuôi đặc biệt cho các cuộc thi.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 3

Lạc đà “đô vật” còn được gọi là lạc đà Tula. Chúng được chăm sóc cẩn thận để trở nên to lớn và cường tráng. Trước khi thi đấu, Tula được đeo lên người nhiều đồ vật trang trí sặc sỡ, tráng lệ diễu hành qua các ngôi làng.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 4

Quy tắc vật trong cuộc thi có thể thay đổi tùy thuộc vào vùng khác nhau. Hình thức cá cược được cho phép trong cuộc thi này.

Sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền thu được từ cuộc thi được sử dụng nhằm mục đích gây quỹ cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao hoặc cho các tổ chức phúc lợi xã hội.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 5

Giải thi đấu chủ yếu được tổ chức vào mùa đông bởi “đô vật” lạc đà sẽ trở nên hung hăng và hiếu chiến nhất trong thời gian này.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 6

Mỗi con lạc đà tham gia thi đấu lại có tên gọi riêng độc đáo - được đặt theo cách cư xử trong trận đấu hay một nhân vật nổi tiếng trong show truyền hình. Tên sẽ được viết trên mảnh vải và treo phía sau yên, bên dưới là dòng chữ với hàm ý “Đức Chúa trời che chở”.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 7

Những ngày diễn ra cuộc thi luôn đem lại cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ sự thích thú và hứng khởi. Lạc đà quấn quanh mình thảm trang trí, yên ngựa chạm khắc, chuông, được dẫn đi qua khắp đường phố trong tiếng nhạc và đoàn người nhảy múa.

Chủ sở hữu của lạc đà tham gia thi đấu đội những chiếc mũ kẻ ca-rô, quấn quanh cổ chiếc khăn truyền thống, áo jacket với quần và giày đặc biệt.

Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 8

Trong ngày diễn ra giải đấu, bãi đất nơi diễn ra cuộc thi đầy kín khán giả. Một người được gọi là Cazgir đứng lên công bố tên các cặp lạc đà đấu với nhau và đảm nhiệm vai trò bình luận viên trong cuộc đấu.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 9

Trong mỗi cuộc thi, vấn đề lớn nhất là phải "thuyết phục" được các con lạc đà đấu với nhau. Chúng có tính khí hung hăng nhưng không thực sự hiếu chiến và càng không sẵn sàng cho cuộc chiến kiểu như thế này.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 10

Chính vì lẽ đó, cuộc thi được tổ chức vào mùa sinh sản, khi con lạc đà đực tranh giành nhau để lấy lòng lạc đà cái. Để khuyến khích, một con lạc đà cái quyến rũ được dắt qua trước mặt các con lạc đà đực trước khi diễn ra thi đấu.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 11

Con lạc đà được coi là chiến thắng khi nó buộc đối thủ chạy ra khỏi khu đất thi đấu; hạ gục và ngồi lên đối thủ; hoặc sử dụng “chiêu trò” khiến đối phương không thể chịu nổi, kêu thét lên.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 12

Nếu người chủ cảm thấy lạc đà của mình có thể bị thương và không có khả năng chiến thắng, họ sẽ ném một sợi dây thừng trên mặt đất. Điều này đồng nghĩa với việc ông chấp nhận thua trong trận đấu.


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 13

Đấu vật kéo dài từ 10-15 phút và các con lạc đà sẽ thi đấu với nhau 1 lần/ngày. Con lạc đà chiến thắng sẽ giơ bốn chân lên để chào khán giả một cách tự hào, nhận được tấm thảm như là phần thưởng; trong khi lạc đà thua ra về trong sự tĩnh lặng. 


Xem lạc đà lao vào đánh nhau như đô vật 14

Sự kiện thi đấu này diễn ra một cách có kỷ luật và tuân theo các luật lệ truyền thống. Cuộc thi kết thúc với niềm vui và niềm tự hào của những người chủ sở hữu lạc đà chiến thắng, trong khi những người hâm mộ “đấu vật” lạc đà đều khoan khoái vì có đã có một ngày đáng nhớ.


Bạn có thể xem thêm: