Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc

G.P, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/11/2012

Một số màn biểu diễn kiểu này cũng đã từng xuất hiện ở Việt Nam.

Ấn Độ được coi là một trong những đất nước diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc, thu hút một lượng lớn khách du khách tới tham gia và cổ vũ.

Nhưng ít ai biết đến một trò chơi mạo hiểm vẫn được tổ chức hàng năm ở đất nước diễn ra ở Ấn Độ mang tên Muat ka Kuaa.

Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  1

Maut ka Kuaa (tên tiếng Anh - Wall of Death - bức tường chết) là một trò chơi mạo hiểm thường được tổ chức tại các hội chợ ở miền Bắc Ấn Độ.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  2

"Bức tường chết" là cái tên người dân Ấn Độ đặt cho chiếc giếng hình trụ. Nó được tạo thành từ nhiều thanh gỗ dài ghép lại với nhau, tạo thành một khối hình trụ lớn, giống chiếc thùng hay giếng có đường kính trung bình từ 9 đến 15m. Còn ở Việt Nam, "bức tường" này có quy mô nhỏ hơn.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  3

Đây là nơi để những người không sợ... chết thể hiện tay lái. Nếu như ở Việt Nam, màn trình diễn chỉ được thực hiện với mô tô thì ở Ấn Độ, các xế sẽ lần lượt trình diễn với cả ôtô và mô tô trên thành "tường gỗ" trước sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Bức ảnh trên được chụp ở thủ phủ Srinagar, bang Kashmir, Ấn Độ.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  4

Nhờ vào lực ly tâm, ôtô, xe máy có thể đi vòng quanh bức tường với tốc độ cao. Thông thường, giếng trên được làm từ gỗ vừa tiết kiệm được chi phí sửa chữa và vừa tăng độ ly kỳ, hấp dẫn cho các “nghệ sĩ” biểu diễn.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  5

Đầu tiên, các tay đua sẽ tập trung ở khoảng trống dưới đất, sau khi sẵn sàng, họ sẽ lên "ngựa" và men theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Các tay đua bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đến khi đạt được vận tốc để lái xe theo chiều ngang sàn, họ sẽ tăng tốc và thỏa sức trình diễn với sân khấu gỗ.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  6

Trong khi điều khiển, các tay đua còn thực hiện các pha nguy hiểm, có vẻ điên rồ như thả hai tay hay chui ra cửa xe ô tô để chứng tỏ bản lĩnh cùng phô diễn kĩ năng của mình.

Hàng trăm người dân đứng quanh miệng giếng chứng kiến và hò hét cổ vũ nhiệt tình cho màn điều khiển xe bằng chân của các xế.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  7

Những ai có thể điều khiển được xe lên thành gỗ càng cao thì càng được đánh giá và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  8

Ý tưởng đi xe gắn máy trên các tấm ván được hình thành đầu tiên ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 1900, tại công viên vui chơi giải trí Coney Island ở New York. Sau đó, nó bắt đầu lan rộng khắp nơi trên thế giới và từng tạo nên cơn sốt tại Anh.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  9

Sự hấp dẫn của trò chơi mạo hiểm này đã từng trở thành một nhân tố không thể thiếu trong ngành công nghiệp giải trí ngoài trời ở Hoa Kỳ vào những năm 1930 với hơn 100 tay đua cừ khôi tham gia thử sức.

 
Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  10

Sau khi làm mưa làm gió ở Hoa Kỳ và Anh, trò chơi này đã tới với Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Những tay đua Ấn Độ có vẻ hơi "xem nhẹ" sự an toàn của chính mình, đi xe mà không đội mũ bảo hiểm. Nếu xe có gặp trục trặc gì, họ không ngại phớt lờ mà vẫn tự tin điều khiển xe bằng hai chân.


Xem "anh hùng xa lộ" Ấn Độ làm xiếc  11

Tưởng chừng trò chơi này chỉ có những đấng mày râu mới đủ can đảm tham gia nhưng nó cũng khiến không ít "bóng hồng" leo lên xe và chinh phục những thử thách mới của "bức tường chết".


Cùng xem clip dưới đây để có được hình dung rõ nét hơn về trò chơi đặc biệt nguy hiểm này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày