Xác định được phương pháp chữa ung thư cực "rẻ tiền"

J, Theo Trí Thức Trẻ 09:08 17/02/2016

Các thử nghiệm cho thấy chạy bộ giúp giảm các khối u ung thư tới 50%.

Ung thư là một chứng bệnh nguy hiểm, rất khó chữa và vô cùng tốn kém. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đã xác định được một phương pháp điều trị ung thư cực kỳ hiệu quả và trên hết là... rẻ tiền, thậm chí là miễn phí. Đó chính là chạy bộ.

Cụ thể, các chuyên gia tại ĐH Copenhagen (Đan Mạch) khi nghiên cứu trên chuột đã phát hiện ra rằng những hoạt động thể chất có cường độ cao như chạy bộ có thể thu nhỏ kích cỡ khối u ung thư tới 50%.

Xác định được phương pháp chữa ung thư cực rẻ tiền - Ảnh 1.

Theo thí nghiệm, nhóm chuyên gia đã chia những con chuột bị ung thư phổi thành hai nhóm: một nhóm được vận động liên tục, một nhóm thì không được làm gì cả. 

Kết quả cho thấy nhóm chuột được tập thể dục thường xuyên cho khối u giảm đi tới hơn 50% so với nhóm còn lại.

Xác định được phương pháp chữa ung thư cực rẻ tiền - Ảnh 2.

Khối u trên chuột chạy bộ (phải) và chuột lười vận động (trái)

Theo Pernille Hojman - trưởng nhóm nghiên cứu, hormone adrenaline tiết ra khi vận động mạnh đã làm tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại các khối u trên phổi, gan, và thậm chí cả ung thư da. 

Hojman cho biết: "Cơ thể người có các tế bào miễn dịch tư nhiên kiểm soát tế bào ung thư, nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy việc tập thể dục có thể kích hoạt các tế bào này. Trong thí nghiệm, chúng tôi đã thử tiêm adrenaline vào chuột để mô phỏng trạng thái vừa vận động xong. Kết quả cho thấy các tế bào miễn dịch đã đi thẳng vào máu, tìm kiếm tế bào ung thư rồi tiêu diệt chúng".

Xác định được phương pháp chữa ung thư cực rẻ tiền - Ảnh 3.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận thấy một dạng chất hóa học khác do cơ bắp tiết ra khi vận động: Interleukin 6 (IL-6). 

IL-6 đóng vai trò phát tín hiệu, hướng các tế bào miễn dịch đến tế bào ung thư. Theo tiến sĩ Hojman, đây thực sự là một phát hiện rất đáng ngạc nhiên.

Nghiên cứu mới chỉ được thực hiện trên động vật, nhưng các chuyên gia tin rằng ở người, chạy bộ cũng sẽ cho hiệu ứng tương tự. Tuy nhiên theo tiến sĩ Hojman, chúng ta vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu trong tương lai để đưa ra kết luận cuối cùng.

Nguồn: Daily Mail