Walt Disney, "cha đẻ" của chuột Mickey

Ái Nhi, Theo 00:00 05/12/2010

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh của “ông trùm” ngành giải trí thế Giới, cùng điểm lại những cột mốc đáng ghi nhớ của cuộc đời ông! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mỗi khi nhắc đến ngành công nghiệp giải trí của Mỹ, người ta không thể không nhắc đến Walt Disney - một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới với doanh thu hàng năm lên đến hơn 2,2 tỷ USD. Nhưng có lẽ ít người biết rằng tập đoàn Walt Disney hùng mạnh ngày nay đã khởi nghiệp chỉ với 2 chú chuột và 2 chú vịt hoạt hình.
 
Đến nay, khi đã có trong tay hàng nghìn nhân vật hoạt hình sinh động khác, thế giới động vật ngộ nghĩnh này vẫn đóng vai trò quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và lôi cuốn tuyệt vời của Disney.
 
Walt Disney – nghệ sỹ, doanh nhân, nhà quản lí có tài!
 
 
Walt Disney sinh vào ngày 5 tháng 12 năm 1901, mất ngày 15 tháng 12 năm 1966, ông là con trai thứ tư của cặp vợ chồng người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu có tên là Elias và Flora Disney, sinh sống tại Chicago. Cha ông là một người luôn lo lắng, nóng tính và rất hay đánh con. Thời thơ ấu của Walt Disney gắn liền với một không gian khoáng đãng, vui nhộn trên trang trại và bên cạnh đó là tính cách khắc nghiệt của nguời cha.
 
 
Là người có khả năng hội hoạ, Walt Disney thường nhắc tới hồi ức của mình về nỗi sợ hãi, niềm vui qua những hình vẽ hài hước. Ông bắt đầu nhận ra rằng những nét vẽ nghuệch ngoạc có thể lại là ý tưởng kinh doanh tuyệt vời sau việc đổi những bức tranh biếm hoạ lấy những lần cắt tóc miễn phí ở tiệm cắt tóc có ông chủ rất mê những bức họa của Walt Disney.
 
Hồi nhỏ, Walt Disney đã từng dùng tài năng vẽ vời của mình để có được những lần cắt tóc... free
 
Năm 1923, Walt Disney rời thành phố Kansas để đến một nơi mà ông đã được nghe nói về những nhà làm phim trẻ đã tìm được hỗ trợ tài chính Hollywood. Với 40 USD  trong túi Disney lên tàu đi về phía Tây. Khi người bạn đường hỏi về ý định của Disney, ông nói: “Tôi sẽ làm đạo diễn phim ảnh Hollywood”. Nhưng giấc mơ ban đầu của Disney không thực hiện được vì tìm được chỗ đứng trong làng điện ảnh này không hề dễ dàng.
 
Walt Disney và ông anh trai Roy của mình
 
Ngay sau khi tới Los Angeles, ông và người anh trai là Roy đã xây dựng xưởng làm phim hoạt hình có tên là Anh em nhà Disney (Disney Brothers) tại gara của ông bác Robert.
 
Tại đây, ông sáng tạo ra bộ phim: “Oswwald, chú thỏ may mắn”. Vì sự non nớt của mình, ông đã tán thành một hợp đồng sản xuất và trong hợp đồng này ông sẽ sản xuất các bộ phim hoạt hình, nhưng công ty phân phối Mintz lại là chủ sở hữu các nhân vật. Bộ phim gây được tiếng vang lớn nhưng các nhà phân phối đã tàn nhẫn gạt người sáng tác ra khỏi cuộc chơi. Disney bực mình tuyên bố: “Không bao giờ làm việc cho bất kỳ ai nữa”.
 
Những đứa con tinh thần của Walt Disney
 
Chuột Mickey những ngày đầu đã thực sự tạo nên cơn sốt mặc dù chỉ ở dạng đen trắng chứ chưa được "màu mè" như sau này
 
Sau thất bại với công ty phân phối Mintz, Walt Disney chán nản trở về California. Khi ôtô chạy về phía Tây, Walt nhận ra rằng xưởng phim mới được hình thành của ông sẽ mau chóng giải tán nếu như ông không phát minh ra nhân vật mới nào. Ông nghĩ tới những con chuột. “Tôi có cảm tình đặc biệt với những chú chuột" - ông vẫn thường nói vậy về sau này. "Chuột tụ tập trong sọt giấy lộn khi tôi làm việc về đêm khuya. Tôi nhặt chúng ra và nuôi chúng trong một cái chuồng nhỏ để trên bàn. Một con đã trở thành bạn đặc biệt của tôi”.
 
Thiên tài sáng tạo!
 
Trở về California, bức phác thảo nhân vật đầu tiên mà Disney đưa ra là một con chuột hấp dẫn, lanh lợi, trông nó giống như tranh biếm hoạ. Để thực hiện bộ phim đầu tay, ông phải bán đi chiếc xe ôtô thể thao yêu quý của mình.
 
Steamboat Willie, tập phim đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của chuột Mickey
 
Ngày 18 tháng 11 năm 1928, chuột Mickey xuất hiện lần đầu tiên trong tập phim hoạt hình "Steamboat Willie" ở New York đã thu được thành công lẫy lừng. Nhưng vì bị ám ảnh từ thất bại lần trước, ông cố gắng tự phân phối phim hoạt hình của ông tới từng nhà hát. Lại là một bài học mới xuất hiện, ông nhận ra rằng mặc dù chột Mickey đang làm ra của cải nhưng số tiền lãi với Disney lại rất ít ỏi.
 
Nhắc đến Walt Disney là phải nhắc đến chuột Mickey
 
Cuối cùng, năm 1930, sau bảy năm ở Hollywood, Disney đã đầu hàng và bán xưởng phim, ký một thoả thuận với hãng chiếu bóng Columbia, đồng ý phân phối phim với giá 7.000 USD một bộ phim, tiền chia đều cho hai bên, nhưng Disney giữ bản quyền.
 
Hãng Columbia đã phân phối phim hoạt hình của Disney đi khắp thế giới. Vào năm 1930, chuột Mickey đã trở thành hiện tượng được toàn cầu quan tâm. Người Ý đã gọi chú chuột này là Topolino, ở Tây ban Nha nó lại được gọi là Miguel Ratoncito, ở Thuỵ Điển là Muse Pigg...
 
Minnie, cô bạn gái dễ thương của Mickey
 
Đồng hành cùng chú chuột Mickey là người bạn gái Minnie. Minnie là cách gọi thân mật cho cái tên chính thức Minerva của nàng chuột này.
 
Năm 1934, chú vịt Donald đã xuất hiện trong nhiều phim hoạt hình của Disney. Trong bối cảnh cốt truyện cho những phim hoạt hình rất nổi tiếng về chuột Mickey ngày càng trở nên khó viết hơn, Disney đã cho chàng vịt đực Donald “nóng tính” vào giúp sức.
 
Donald cực nóng tính và rất hay tự chuốc tai họa vào mình
 
Trong khi hình ảnh Mickey được xây dựng như là một chú chuột thân thiện, Donald là một chú vịt nóng tính có khuynh hướng dễ mất bình tĩnh khi bị kích động. Donald chỉ xuất hiện với vai phụ trong loạt phim về Mickey, nhưng vì tiếng tăm của Donald  ngày càng lớn, chú đã có loạt phim hoạt hình cho riêng mình.
 
Bên cạnh Donald là cô bạn Daisy xinh đẹp, Daisy cũng là bạn thân của chuột Minnie.
 
Vịt Daisy điệu đà và chải chuốt, luôn biết xoa dịu những cơn giận dữ của Donald
 
Chỉ với 4 nhân vật “tiên phong” ban đầu, Walt Disney đã gặt hái được rất nhiều thành công và lấy đó làm tiền đề để sản xuất những bộ phim hoạt hình cùng với những nhân vật dễ thương đi cùng thời gian, gắn liền với bao thế hệ trẻ thơ.
 
Khởi đầu đơn giản cho thành công rực rỡ
 
Khi thành công với loạt phim hoạt hình, Disney chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ý tưởng xây dựng công viên lóe lên trong đầu doanh nhân Walt Disney vào một ngày chủ nhật khi ông nhìn các con gái chơi vòng quay ngựa gỗ. Ông ra ‎ý tưởng xây dựng một khu giải trí nơi cả người lớn và trẻ em đều có thể vui chơi cùng nhau.
 
Vào giữa thế kỷ 20, Walt Disney đã đầu tư gần 10 triệu USD để xây dựng khu công viên giải trí Disneyland rộng 70 ha, nơi vui chơi giải trí đầu tiên trên thế giới dựa theo những bộ phim hoạt hình của hãng. Disneyland là một xứ sở thần kỳ không chỉ với trẻ con, mà ngay cả người lớn cũng bị mê hoặc khi chu du trong đó. Du khách tham quan công viên được nghe kể các câu chuyện thần thoại, cổ tích với sự góp mặt của các nhân vật hoạt hình Walt Disney, hay việc hãng đã phát triển “vương quốc” hoạt hình của mình như thế nào.
 
Gặp gỡ đầy đủ những "thần tượng" hoạt hình ở Disneyland

Chỉ trong 7 tuần đầu tiên, Mickey Mouse và bạn bè chú đã đón một triệu lượt khách đến thăm. Khu công viên giải trí Disneyland đã đem lại hàng trăm cơ hội để Walt Disney quảng bá các bộ phim cũng như nhân vật hoạt hình của mình. Điều quan trọng hơn cả là Disneyland đã cho khách tham quan cơ hội tiếp xúc sống động với các nhân vật hoạt hình của hãng. 

Sau Disneyland, giữa thập niên 1960, Walt Disney bắt tay vào thực hiện một dự án lớn hơn: xây dựng Disney World với những mục đích xã hội. Disney World rộng hơn Disneylandgần 15 lần, gồm có công viên giải trí, tổ hợp khách sạn, sân bay... Mỗi năm có hàng triệu người tham quan khu công viên giải trí Disneyland và Disney World.
 
Cái tên Walt Disney kiêu hãnh nằm trên Đại lộ Danh Vọng 
 
Walt Disney trở thành một thương hiệu mạnh nhờ việc xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin cũng như qua sự truyền miệng của các du khách. Các ngành kinh doanh liên quan với Disneyland như công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn cũng góp phần không nhỏ trong việc quảng bá về khu vui chơi này khi thu hút được khách hàng đến với dịch vụ của họ.
 
Lâu đài trong truyện cổ tích trở nên "thực tế" hơn bao giờ hết ở Disneyland
 
Ngày nay, sự thành công của Walt Disney chính là hình ảnh quen thuộc của các nhân vật hoạt hình trên khắp thế giới và chúng ta không còn xa lạ gì với các ngôi sao được nuôi dưỡng trong cái nôi Disney.