Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á

VyKa, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 10/03/2016

Nghiên cứu mới cho thấy, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam đạt 164,4cm (thấp hơn 13cm so với chuẩn) và của nữ là 153,4cm (thấp hơn chuẩn 10cm).

1. Thanh niên Việt Nam "lùn" thứ 3 châu Á

Nghiên cứu của Hiệp hội ADN Đông Nam Á được công bố mới đây cho thấy, chiều cao trung bình của người Việt Nam xếp gần áp chót trong khu vực ASEAN.

Cụ thể, nam thanh niên Việt Nam có chiều cao thấp hơn nhiều so với Nhật hoặc Singapore, chỉ nhỉnh hơn Indonesia và Philippines.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 1.

Thanh niên Việt Nam lọt top 3 "thấp nhất" các nước châu Á.

Theo bảng thống kê này, đất nước đứng đầu danh sách chiều cao của nam thanh niên châu Á này là Hàn Quốc với chiều cao 175,3cm, tiếp sau đó là Nhật Bản 171,2cm, Singapore 170,6cm, Trung Quốc 169,4cm, Ấn Độ 165,3cm, Malaysia 164,7cm.

Việt Nam lọt top cuối và đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp với chiều cao là 164,4cm, 2 quốc gia đứng ở danh sách cuối bảng là Philippines 163,5cm, Indonesia 158,0cm.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 2.

Chiều cao thanh niên Việt Nam theo kết quả điều tra từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015.

Về tình trạng sức khỏe thể chất, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam hiện chỉ đạt 164,4cm (thấp hơn 13cm so với chuẩn), trung bình chiều cao nữ Việt Nam là 153,4cm (thấp hơn chuẩn 10cm).

2. Người Việt Nam uống bia nhiều gấp 3 lần uống sữa

Sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong sữa có đầy đủ chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng giúp cơ thể phát triển toàn diện và khỏe mạnh. Cụ thể, 100gr sữa tươi chứa khoảng 120mg canxi; 100g phomai có 720mg canxi; 100g sữa chua có 65-150mg canxi.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trung bình mỗi năm, một người Việt Nam chỉ sử dụng khoảng 12 lít sữa. Trong khi đó uống bia 38 lít/người/năm còn nước giải khát lên tới 53 lít/người/năm - gấp 3 lần so với lượng sữa tiêu thụ trong năm.

3. Cuộc sống hạnh phúc nằm trong top 15 của thế giới

Việt Nam vinh dự nằm ở top 15 những quốc gia có cuộc sống hạnh phúc trên thế giới theo đánh giá của Tổ chức Thanh niên quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Hilton Worldwide.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 4.

Theo thứ tự, các nước có màu xanh được xếp hạng cao, vàng xám là trung bình, đỏ là thấp nhất.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 5.

Việt Nam nằm ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 30 quốc gia trong nghiên cứu về chỉ số đời sống thanh niên.

4. Người Việt Nam lọt top 15 thông minh nhất thế giới

Chưa dừng lại ở đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng xếp Việt Nam vào top 15 quốc gia thông minh nhất thế giới.

Việt Nam hiện nay: Uống bia gấp 3 lần sữa, thanh niên thấp thứ 3 châu Á - Ảnh 6.

OECD đã đưa ra danh sách những quốc gia thông minh nhất thế giới dựa trên báo cáo mới về xếp hạng hệ thống giáo dục của các quốc gia - cụ thể dựa trên điểm số thi môn toán học và khoa học của học sinh - sinh viên.

Bởi vậy, mặc dù không cao nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực, trí thông minh của những thế hệ trưởng thành trong tương lai và hi vọng đem về nhiều hơn sự thịnh vượng cho quốc gia.

Nguồn: Business Insider