Như đã
đưa tin, tối 31/8, tất cả mọi người trên thế giới sẽ được chứng kiến hiện tượng "trăng xanh". Thực chất, "trăng xanh" (Blue moon) không phải là hiện tượng Mặt trăng biến thành màu xanh, mà chỉ là hiện tượng Mặt trăng tròn lần thứ hai trong tháng (thông thường, mỗi tháng trăng chỉ tròn một lần). Tính ra, khoảng 2,7 năm sẽ xảy ra hiện tượng này một lần.
Nếu bạn đã từng xem bộ phim Xì Trum (The Smurfs), bạn sẽ nhớ tới đoạn khi tìm lối đi trở về làng, Xì Trum sẽ phải đợi vào đêm có Mặt trăng xanh.
Tất nhiên, chuyện Xì Trum chỉ là cách nói vui để chúng ta "trùng hợp hóa" sự kiện Blue moon lần này thôi. Còn bây giờ, hãy cùng ngắm nghía "chị Hằng" tròn đầy lần thứ 2 trong tháng - update ảnh từ khắp nơi trên thế giới bạn nhé!
Cận cảnh Mặt trăng "Xì Trum" tại Hải Phòng, Việt Nam. (Nguồn: KennyHoang).Được
ngồi trên thuyền phao ngắm trăng "Xì Trum" tại Jericho Beach,
Vancouver, Canada thế này thì thích thật! (Nguồn: Vancouversun).
"Chị
Hằng" tròn đầy được nhìn qua tán cây tại thành phố Skopje, Macedonia
vào đêm 31/8. (Nguồn: Robert Atanasovski / AFP - Getty Images).
Nếu
Xì Trum tới được Mặt trăng xanh này, có lẽ họ hàng Xì Trum sẽ "trầm
trồ" trước vẻ đẹp còn sót lại của di tích cổ Acropolis ở Athens, Hy Lạp
mất thôi! (Nguồn: Louisa Gouliamaki / AFP - Getty Images).
Lại thêm một hình ảnh về Mặt trăng "Xì Trum" trên bầu trời Skopje, Macedonia. (Nguồn: Ognen Teofilovski/Reuteurs).
Hình
ảnh "trăng xanh" bên cạnh quốc kỳ Mỹ đang được hạ xuống một nửa để
tưởng niệm sự ra đi của Neil Armstrong - phi hành gia đầu tiên đặt chân
lên Mặt trăng, vừa qua đời ngày 25/8/2012 ở tuổi 82.
Ngày 20/7/1969, khi đặt chân xuống Mặt trăng, ông đã nói một câu bất
hủ: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ
của nhân loại". (Nguồn: Dean Hoffmeyer, AP Photo/Richmond Times-Dispatch) "Xì Trum" Mặt trăng trên bầu trời San Francisco - chụp trước cầu Cổng Vàng. (Nguồn: Flickr/David Yu).
"Trăng xanh" trên bầu trời Nhật Bản. (Nguồn: Flickr/Takanyo)
Trăng tròn ở Công viên Gas Works, Seattle, Mỹ. (Nguồn: Flickr/MaryWit)
Hình ảnh "mờ ảo" này được chụp trên bầu trời Tokyo, Nhật Bản. Có lẽ là chưa "xanh" lắm nên Xì Trum không thể về nhà được. (Nguồn: Flickr/nofrills)
Trăng tròn "vành vạnh" ở Takarazuka, Hyogo, Nhật Bản.
Ảnh "chị Hằng" chụp tại Ballpark, Washington D.C, Mỹ được up lên Twitter.
Mặt trăng "hóa Xì Trum" trên bầu trời Ageo, Saitama, Nhật Bản. (Nguồn: Flickr/hidesax).
Lý giải hiện tượng "trăng xanh"
Thông thường, mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh trái đất trong 29,5 ngày, còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn.
"Trăng xanh" xảy ra khi hiện tượng trăng tròn "thừa" ra 1 lần. |