Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ

Lê Giang, Theo Mask Online 11:03 05/11/2012

Cùng các cập nhật: Sử dụng đồ công nghệ khiến trẻ dậy thì sớm, tìm ra kháng thể diệt virus HIV hiệu quả...


Nọc kiến ba khoang độc hơn rắn hổ


Kiến ba khoang là cách gọi thông dụng của người dân vì nó có hình dạng giống loài kiến (kiến thuộc bộ cánh màng). Nó có tên khoa học là Paederus fuscipes Curtis, thuộc họ Staphilinidae (cánh cụt), bộ Colleoptera (cánh cứng). Loài côn trùng này có ba khoang trên thân gồm: màu đen - đỏ hoặc vàng nhạt - đen, dài khoảng 5-7mm. 

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 1

Trên bụng của loài này có hai tuyến độc chứa chất pederin. Theo tài liệu nước ngoài, pederin gấp độc 10 lần độc tố của rắn hổ nhưng do lượng tiếp xúc với nọc kiến nhỏ và chỉ ngoài da nên không gây chết người.

Khi tiếp xúc với da người, kiến ba khoang tự tiết ra chất độc để phòng vệ. Chất độc thấm vào da người sẽ gây ra bỏng rộp, tiếp xúc ở mắt gây bỏng mắt hoặc mù tạm thời. Ngoài ra, trên kiến ba khoang còn có một số vi khuẩn cộng sinh sống và tiết ra chất gây kích ứng da khi tiếp xúc.

Kiến ba khoang thường bay vào nơi có ánh sáng xanh. Do đó, để hạn chế kiến ba khoang vào nhà, các chuyên gia khuyên, buổi tối các gia đình cần đóng kín cửa, sử dụng đèn có ánh sáng vàng thay cho ánh sáng trắng/xanh. Khi bị kiến ba khoang bò lên người, không nên đập chết hoặc chà xát để tránh tình trạng nọc độc lan rộng trên da mà búng nó đi.

Trước khi đi ngủ, các gia đình phải làm sạch giường chiếu, chăn màn, kiểm tra kỹ để đảm bảo không có côn trùng ở chăn, chiếu; kiểm tra khăn mặt và các đồ dùng trước khi tắm rửa và quần áo trước khi mặc.
(Nguồn tham khảo: VNE)

Sáng tạo lớn thường liên quan đến bệnh tâm thần


Từ lâu, mối liên quan giữa bệnh thần kinh và tâm lý với khả năng sáng tạo đã làm nhiều người chú ý. Lịch sử nghệ thuật đã cho thấy những thí dụ rất rõ ràng và không thiếu những dẫn chứng. 

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định, luôn luôn tồn tại một mối liên quan giữa khả năng sáng tạo và sự lệch lạc về những chuẩn mực tâm lý.

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 2

Những thiên tài bẩm sinh thường có khuynh hướng tự sát và khoảng 50% đã tự sát thành công. 

Tuy nhiên,  Simon Kyaga - bác sĩ, tác giả của nghiên cứu cho rằng, cần xem xét vần đề rối nhiễu tâm lý bằng con mắt khác và “trong một thế giới khác” thì mới có thể rút ra những điều bổ ích. 

Ví dụ một người tự kỷ hoặc người mắc chứng thao cuồng có thể là thiên tài, nếu họ được quan tâm một cách đúng mức. Ở những người tâm thần phân liệt (điên), rất có thể cũng như vậy.

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 3

Ông Kyaga bình luận: "Các hiện tượng nào đó liên quan đến bệnh nhân đều có ích. Chúng mở ra những con đường để tìm ra cách tiếp cận mới trong việc chữa bệnh. Trong các trường hợp này, bác sĩ cần phải xem xét lại những quan điểm của mình trong khi tiếp cận với những hội chứng có tên chung là “rối nhiễu tâm lý”.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Tìm ra kháng thể diệt virus HIV hiệu quả


Các nhà khoa học trường ĐH KwaZulu - Natal (Cộng hòa Nam Phi) đã tìm ra cách tổng hợp một loại kháng thể có thể tấn công và giết chết HIV trong cơ thể, hiệu quả tới 88%.

Dựa nghiên cứu cách thức thay đổi lớp vỏ HIV vô cùng độc đáo, các nhà khoa học vô tình tìm ra 1 loại kháng thể đặc biệt. 

Nó thực chất là một kháng thể trung hòa virus tức là giảm độc lực của virus, có tác dụng với rất nhiều loại HIV khác nhau.

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 4

Điều đáng nói, người ta thấy kháng thể được tổng hợp trên chính lớp vỏ HIV. Qua nghiên cứu các nhà khoa học thấy rằng điểm yếu của virus nằm trên chính phân tử đường vẫn được gọi là glycan, nằm ở vị trí 332.

Đây là vị trí virus dễ bị tổn thương và mất hoạt tính. Chỉ cần tạo ra kháng thể đánh vào điểm này là có thể thắng được sự phát triển của HIV.

(Nguồn tham khảo: Health)

Sao Hỏa không có khí metan


Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã không phát hiện thấy khí mê tan trong lần đầu tiên phân tích khí quyển của Sao Hỏa.

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 5

Mặc dù trước đó, các nhà khoa học đã phát hiện thấy khí metan trong bầu khí quyển Sao Hỏa bằng cách sử dụng nhiều thiết bị khác nhau trên Trái đất và không gian. 

Tuy nhiên, nồng độ khí metan đo được rất thấp khoảng từ 10 đến 50 phần tỷ.

Kết quả phân tích mới nhất của tàu thăm dò Curiosity không có nghĩa là những nghiên cứu trước đây thiếu chính xác. 

Bởi vì các nhà khoa học cho rằng nồng độ khí metan có thể thay đổi theo từng vùng và thời gian.
(Nguồn tham khảo: Space)

Đồ công nghệ khiến trẻ dậy thì sớm


Một cuộc khảo sát được tiến hành mới đây đưa ra kết luận, các bé trai có dấu hiệu dậy thì sớm hơn thế hệ trước từ 6 tháng cho đến 2 năm. 

Theo các nhà khoa học, trẻ em ngày nay tiếp xúc với Internet sớm điều đó có lợi ích nhất định đối với sự phát triển của trẻ. 

Tuy nhiên, vì dành nhiều thời gian cho mạng xã hội mà chúng lại ít kết nối với những con người thực, đối diện với những vấn đề thực tế hơn. 

Điều này làm cho trẻ có thể bị lóng ngóng hơn, kém khả năng giao tiếp hơn khi ở ngoài xã hội thực.

Nọc kiến ba khoang độc hơn cả rắn hổ 6

Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghệ đối khiến chúng thừa cân do lười vận động. 

Và đương nhiên, các sản phẩm công nghệ bị coi là nguyên nhân chính khiến trẻ ngồi lì một chỗ trong suốt một thời gian dài và có xu hướng lười vận động hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, trẻ em ngày nay thích “chứng tỏ bản thân mình” trưởng thành hơn thế hệ cùng lứa tuổi trước đó. 

Các thế hệ trẻ em và đứa trẻ tuổi teen sau này lại tiếp tục so sánh với thế hệ này và mong muốn “vượt mặt thế hệ trước” không khi nào dừng lại. 

(Nguồn tham khảo: Kienthuc)