Những chương trình TV có lượng view "khủng" nhất trong lịch sử

Hisoka, Theo 09:54 04/12/2010

Đó là những chương trình cực kì ăn khách với thống kê người xem lên đến... hàng tỉ! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Kể từ khi chiếc TV đầu tiên của John Logie Baird được phát mình và đưa vào sử dụng năm 1926 và chương trình TV phát sóng thường xuyên đầu tiên tại Đức năm 1929, tới năm 1936 là chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên về thế vận hội ở Berlin, thì cho tới nay có hàng trăm nghìn chương trình và hàng chục nghìn kênh truyền hình trên thế giới. Nói cách khác, truyền hình đã là 1 phần không thể thiếu đối với con người hiện nay.
 
John Logie Baird được coi là người đầu tiên phát minh ra chiếc máy vô tuyến.
 
Thế vận hội Berlin 1936 là chương trình đầu tiên được phát sóng trực tiếp
 
Việc "tổng kết" lượng người xem trên thế giới được thống kê và trích dẫn trong các nghiên cứu do mạng lưới báo chí truyền hình. Việc làm này được thực hiện bằng cách điều tra các nhóm độc lập và số liệu được trích dẫn trong hàng tỷ khán giả ngẫu nhiên.
 
Các chương trình TV được đánh giá khách quan bởi số lượt người xem ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới, chúng mình cùng tìm hiểu xem những chương trình TV nào đã khiến khám giả phải "phát sốt" và dính chặt mắt vào màn hình nhé!
 
Đám tang của ông hoàng nhạc Pop - Michael Jackson dẫn đầu top nè
 
Đám tang của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson có view "khủng" nhất trong lịch sử
 
Đứng đầu bảng xếp hạng thật bất ngờ lại là một sự kiện các đây chưa lâu, đó là đám tang của ông hoàng nhạc Pop-Michael Jackson. Khi ngôi sao này qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, đám tang của ông vào ngày 7 tháng 7 cùng năm đã được 2,5 tới 3 tỉ người trên thế giới theo dõi, quả là 1 con số kinh hoàng. Mấy ai trên thế giới cuốn hút được cả nhân loại như thế, teen nhỉ?
 
Đám tang công nương Diana đã làm nhiều khán giả nghẹn ngào
 
Đám tang của công nương Diana
 
Thứ 2 trong bảng xếp hạng cũng là 1 đám tang nữa. Đám tang vào ngày 6 tháng 9 của Diana-công nương xứ Wales đã được 2 tỉ người trên thế giới theo dõi. Dường như cái chết của những người nổi tiếng còn cuốn hút khán giả hơn cả lúc họ còn sống.
 
Sự kiện World Cup 2010 vinh dự nhận thứ 3
 
 
Thứ 3 là FIFA World Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 11 tháng 6 tới ngày 11 tháng 7 đã cuốn hút 1,75 tỉ lượt người xem. Quả là môn thể thao vua luôn lôi cuốn người xem trên thế giới nhất, đặc biệt là các kỳ World Cup.
 
Đám tang Đức Giáo Hoàng John Paul II
 
Đám tang của Đức Giáo Hoàng John Paul II
 
Tiếp theo là đám tang của Đức Giáo Hoàng John Paul II vào ngày 8 tháng 4 năm 2005 sau khi ông mất vào ngày 2 tháng 4 đã có hơn 1 tỉ lượt người xem. Đám tang của Giáo Hoàng được coi là 1 trong những đám tang lớn nhất lịch sử và kéo dài trong 9 ngày, có tới 2 triệu người đã đổ về Vatican để được có mặt trong dịp tang lễ này.
 
Truyền hình trực tiếp cuộc giải cứu nạn nhân trong vụ sập hầm
 
Giải cứu 33 công nhân trong vụ sập hầm mỏ tại Chile
 
Thảm họa sập hầm và công cuộc cứu nạn ở Chile vào ngày 5 tháng 8 năm 2010 tới ngày 13 tháng 10 đã được truyền hình trực tiếp và được hơn 1 tỉ người trên thế giới theo dõi . Tổng thống Chile-Pinera đã rất khéo léo trong việc sử dụng truyền thông để đưa hình ảnh cuộc cứu nạn hy hữu trong lịch sử loài người tới người xem trên toàn thế giới.
 
Giải Ngoại hạng Anh "chiếm lĩnh" màn hình TV vào dịp cuối tuần
 
Giải bóng đá ngoại hạng Anh luôn có số người xem đông đảo
 
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là chương trình phổ biến nhất được theo dõi trên thế giới. Nó được phát sóng đến 600 triệu hộ gia đình tại 202 quốc gia và theo báo cáo thì có tới 1,2 tỉ lượt xem mỗi tuần.  Nói chẳng ở đâu xa, ngay tại Việt Nam mình, cứ vào dịp cuối tuần là các tín đồ bóng đá lại "quây quần" bên TV với các đội bóng "thân thương" ở giải Ngoại hạng.
 
Con số này có thể còn thấp hơn nhiều so với thực tế vì nó chưa tính đến người xem thông qua mạng internet và những người xem bất hợp pháp bằng cách gian lận tại các đầu thu sóng trái phép.
 
Gala Lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc
 
 
Với ưu thế đông dân nhất thế giới, đài truyền hình trung ương Trung Quốc có số khán giả thường xuyên lên tới hàng trăm triệu người cho chương trình truyền hình hàng năm Gala lễ hội mùa xuân.
 
Elvis Presley với show diễn ở Hawaii
 
“Aloha from Hawaii” của ông vua nhạc Rock Elvis Presley
 
Elvis Presley - ông vua nhạc Rock cũng có mặt trong xếp hạng này với 1 chương trình truyền hình trực tiếp từ Hawaii với tiêu đề “Aloha from Hawaii” vào ngày 14 tháng 1 năm 1973 được cho là đã đạt trên 1 tỉ lượt người xem toàn thế giới. 1 số thống kê cho biết nó vẫn còn thu hút tới 40% khán giả truyền hình Nhật Bản, 98,1% khán giả Việt Nam và 51% khán giả Mỹ khi nó được phát sóng lại vào ngày 4 tháng 4 năm 1973.
 
Những bước chân đầu tiên của con người lên mặt trăng cực "hút" view nhé!
 
Những bước chân đầu tiên của Neil Amstrong trên mặt trăng.
 
Cuối cùng trong danh sách là sự kiện tàu Apollo 11 hạ cánh lên mặt trăng, đánh dấu bước chân đầu tiên của con người đặt trên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 đã thu hút sự theo dõi của 600 triệu người.