Nghiên cứu: Yêu quá xa hay quá gần đều dễ chia tay

J, Theo Mask Online 10:51 18/02/2013

Nghiên cứu đã chỉ ra những cặp đôi quá gần gũi hay xa cách đều ít có khả năng duy trì mối quan hệ lâu dài...

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà tâm lý học thuộc ĐH Columbia (Mỹ), những cặp vợ chồng quá gần gũi, giống nhau cả về thể chất và nhân cách ít có khả năng duy trì một mối quan hệ lâu dài hơn so với những người có vài khoảng cách.

Lý thuyết này phù hợp với nhiều cặp đôi dường như hoàn hảo ở Hollywood như Richard Burton và Elizabeth Taylor hay Brad Pitt và Jennifer Aniston...

Nghiên cứu đã chỉ ra, đến một thời điểm nhất định, các cặp vợ chồng giống nhau về tính cách, có chung sở thích, lại quá gần gũi, "dính chặt" cả ngày sẽ gây ra nhiều sự phiền nhiễu cho nhau. 

Nghiên cứu: Yêu quá xa hay quá gần đều dễ chia tay 1
Jennifer Aniston và chồng cũ Brad Pitt năm 2004.

Trường hợp Burton và Taylor, hai người đều có cá tính bốc lửa nhưng rồi họ cũng cảm thấy thật khó để sống với nhau nên đã chọn phương pháp "đường ai nấy đi". Hay Brad Pitt và Jennifer Aniston cũng từng "tâm đầu ý hợp" nhưng rồi cũng tan vỡ.

Để hiểu thêm về vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra hồ sơ tâm lý của 732 nam, nữ trưởng thành. Những người này được hỏi về mối quan hệ của họ, mức độ thân mật, sự hài lòng, gần gũi với nửa kia, tần suất nghĩ đến việc chia tay, sự ràng buộc trong hôn nhân và thời kỳ trầm cảm.

Kết quả là, các cặp đôi có mối quan hệ mạnh mẽ, lâu bền nhất khi họ biết tạo cho nhau những khoảng cách, cả về mặt địa lý và tình cảm. Dù họ biết rằng, khoảng cách địa lý có thể chia cách tình cảm nhưng luôn cảm thấy hài lòng về mối quan hệ của mình bởi nó không quá ràng buộc.

Nghiên cứu: Yêu quá xa hay quá gần đều dễ chia tay 2

Tác giả của nghiên cứu - giáo sư David Frost cho rằng: "Dù cho những người khao khát mối quan hệ gần gũi thân mật hay muốn "yêu xa" thì câu chuyện tình yêu đó đều có nguy cơ tan vỡ".

Ông cũng nói thêm rằng, nếu bạn muốn trải nghiệm mối tình "như mơ", điều quan trọng là bạn tìm được cách để hiện thực hóa những vấn đề mà bạn và nửa kia gặp phải và cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên, "cảm nhận về mối quan hệ của mình quá gần hay không đủ gần cũng sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là chia tay".

(Nguồn tham khảo: Dailymail)